TPHCM:

Cấm phòng khám giới thiệu người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự đến bệnh viện

Vân Sơn

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM yêu cầu các phòng khám "tuyệt đối không được giới thiệu người bệnh tự đi đến bệnh viện để khám, điều trị khi phát hiện có yếu tố nguy cơ".

Cấm phòng khám giới thiệu người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự đến bệnh viện - 1

Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo bị phong tỏa sau khi nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đến khám bệnh (ảnh: Hải Long).

Từ ngày 18/5 đến nay, trên địa bàn TPHCM xuất hiện liên tiếp 6 ca nhiễm SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã phải thực hiện lệnh phong tỏa đối với 11 địa điểm, siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch, hạn chế thêm nhiều loại hình dịch vụ không thiết yếu. Đợt dịch lần này được ngành y tế nhận định xuất phát từ việc lây nhiễm từ những người từng đến các tỉnh thành khác. 

Mặc dù ngành y tế đã liên tục khuyến cáo đến cộng đồng và hệ thống y tế trên toàn địa bàn về các quy định phòng chống dịch nhưng sự lơ là, mất cảnh giác đã xảy ra.

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 21/5, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo (quận 10) và Phòng khám Y khoa Quang Trung (quận Gò Vấp) vì không tuân thủ quy định phòng chống dịch giới thiệu bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tự đến bệnh viện nhưng không cảnh báo cho cơ sở tiếp nhận. 

Cấm phòng khám giới thiệu người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự đến bệnh viện - 2

Khai báo y tế là quy định bắt buộc đối với tất cả những người đến phòng khám, bệnh viện.

Cụ thể, trường hợp nữ bệnh nhân bán quán ăn tại quận 3 đã đến Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo thăm khám vào ngày 19/5. Mặc dù bệnh nhân đã có biểu hiện bệnh khá rõ ràng nhưng sau khi khám, phòng khám này không có động thái kiểm soát nguy cơ qua khai báo y tế, điều tra dịch tễ, cách ly, xét nghiệm… mà hướng dẫn bệnh nhân tự đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Tương tự tại Phòng khám Y khoa Quang Trung (1322 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp), nam bệnh nhân 63 tuổi mắc Covid-19 đến khám ngày 19/5 với biểu hiện sốt, ho, khó thở, giảm vị giác. Tuy nhiên, Phòng khám Quang Trung không thực hiện các biện pháp xử lý nguy cơ theo quy định mà hướng dẫn bệnh nhân tự đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Cấm phòng khám giới thiệu người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự đến bệnh viện - 3

Một trường hợp được chuyển từ y tế cơ sở đến khu sàng lọc của Bệnh viện Nhân Dân 115.

Sau khi bị lãnh đạo thành phố cảnh báo về những lỗ hổng chống dịch đang xảy ra, ngày 22/5, Sở Y tế đã ra thông báo "những việc cần làm ngay đối với phòng khám đa khoa, chuyên khoa trong công tác phòng chống dịch Covid-19".

Sở yêu cầu các phòng khám đánh giá định kỳ bộ tiêu chí phòng khám an toàn trong phòng chống dịch của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm khai báo y tế cho tất cả những người đến phòng khám; bố trí buồng khám sàng lọc, buồng cách ly ở gần khu vực khai báo y tế; tuân thủ thông điệp 5K. 

Cấm phòng khám giới thiệu người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự đến bệnh viện - 4

Khu vực khai báo y tế cho tất cả mọi người trước khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM.

Sở Y tế yêu cầu, khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ phải luôn nghĩ đến chẩn đoán loại trừ đầu tiên là Covid-19. Phòng khám tuyệt đối không được giới thiệu người bệnh tự đi đến các bệnh viện để khám và điều trị khi phát hiện người bệnh có yếu tố nguy cơ; trường hợp cần chuyển người bệnh đến các bệnh viện có khu cách ly và được phân công tiếp nhận người bệnh để làm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 phải sử dụng xe cấp cứu.