Thanh Hóa:

Chủ tịch thành phố Sầm Sơn thường xuyên “né tránh” báo chí?

(Dân trí) - Tại Hội nghị giao ban báo chí sáng 26/7, nhiều phóng viên, nhà báo đã gay gắt trước thái độ của người phát ngôn báo chí của UBND thành phố Sầm Sơn. Các ý kiến cho rằng, Chủ tịch thành phố này thường xuyên tìm cách “lẩn trốn”, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình phản ánh thông tin khách quan, đa chiều của báo chí.

>> Kinh hoàng bãi rác “khủng” ở Sầm Sơn

Theo đó, sáng nay, ngày 26/7, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7/2017 để thông báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương 6 tháng đầu năm.

Ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn
Ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn

Thành phần mời dự là đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND; đại diện lãnh đạo nhiều sở, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và đại diện lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia.

Cùng với đó là đại diện, lãnh đạo, phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh Thanh Hóa và cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại Thanh Hóa...

Một trong những vấn đề thực sự “nóng” tại hội nghị khi nhiều phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gay gắt phản ánh việc “lẩn trốn” báo chí của vị Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn.

Được biết, người phát ngôn báo chí của UBND thành phố Sầm Sơn hiện nay là ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thành phố.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, rất nhiều phóng viên, nhà báo, trong quá trình tác nghiệp tại thành phố Sầm Sơn khi liên hệ nhằm mục đích có những thông tin liên quan đến các vấn đề trên địa bàn một cách khách quan, đa chiều nhưng thường xuyên bị vị lãnh đạo này từ chối làm việc khi gặp trực tiếp. Không những thế, liên hệ qua điện thoại thì không nghe máy, hoặc đưa ra nhiều lý do để từ chối làm việc.

Tại Hội nghị sáng ngày 26/7, thay vì có mặt dự họp theo đúng thành phần mời thì lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cử Trưởng phòng Văn hóa Thông tin đến dự thay. Chính vì thế, nhiều vấn đề liên quan đã chưa được giải đáp và người đại diện chỉ biết “xin tiếp thu” để về báo cáo lại lãnh đạo.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, Sầm Sơn là một đô thị du lịch lớn không chỉ của tỉnh Thanh Hóa mà của cả nước, những ứng xử của vị Chủ tịch thành phố này cần được xem xét lại.

Thông qua đây, các ý kiến đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo bằng văn bản gửi lãnh đạo tỉnh nhằm chấn chỉnh về vấn đề này.

Ông Nguyễn Quốc Uy, Phó trưởng ban Thường trực, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến của cơ quan báo chí, đồng thời sẽ có báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh về việc này.

Sầm Sơn là một đô thị du lịch lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa mà còn nổi tiếng trong cả nước
Sầm Sơn là một đô thị du lịch lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa mà còn nổi tiếng trong cả nước

Đồng thời, ông Đỗ Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cũng đã chỉ đạo Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản, phối hợp với các cơ quan chức năng để có báo cáo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về những phản ánh nêu trên.

Cũng tại Hội nghị này, một số ban ngành, địa phương đã không cử người tới dự buổi giao ban báo chí hoặc cử người tới dự không đúng thành phần, nên rất nhiều vấn đề liên quan đến ban ngành, địa phương đã không được giải đáp.

Vấn đề này cũng đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo và Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tiếp thu và sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có hướng chấn chỉnh, xử lý trong thời gian tới.

Duy Tuyên