Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Hội kiến Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Chiều 15/5, tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Mẫn tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Pool).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong khu vực ASEAN và trên trường quốc tế cũng như những đóng góp của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Ông Mẫn đề nghị Thái Lan tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác.

Bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất rộng mở và nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên có thể tận dụng lợi thế bổ sung trong các lĩnh vực như kinh tế số, năng lượng xanh, chuỗi cung ứng khu vực và nông nghiệp thông minh, tận dụng các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan - 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến (Ảnh: Pool).

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Thái Lan không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp. Thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, hai cơ quan lập pháp đã góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa hai Chính phủ.

Ngoài ra, các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã và đang là cầu nối hiệu quả, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Chủ tịch Quốc hội cho rằng sự hợp tác này không chỉ giúp củng cố quan hệ song phương mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực ASEAN.

Ông Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tại hội kiến, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng, lại đều có vị trí, vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan - 3

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại hội kiến (Ảnh: Pool).

Bà cho rằng việc tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai nước là rất có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều thách thức như hiện nay.

Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, thăm viếng lẫn nhau, mở rộng hợp tác giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, nhất là chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp và phối hợp tại các khuôn khổ diễn đàn đa phương nghị viện.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng nhân dân hai nước có mối quan hệ gần gũi, chia sẻ nhiều tương đồng văn hóa và nhất trí hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đường sắt, đường hàng không; nghiên cứu, mở thêm đường bay thẳng từ một số địa phương của Thái Lan sang Việt Nam; mở tuyến đường sắt kết nối từ Việt Nam sang các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.