Chủ tịch Quốc hội: Hải Dương ứng phó linh hoạt với đại dịch, làm tốt bầu cử

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Hải Dương, đã phản ứng linh hoạt, kịp thời, thực hiện nghiêm, rất sáng tạo theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sáng 23/5, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương). 

Chủ tịch Quốc hội: Hải Dương ứng phó linh hoạt với đại dịch, làm tốt bầu cử - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc kiểm tra bầu cử tại tỉnh Hải Dương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong điều kiện khó khăn, phức tạp do dịch bệnh đã phản ứng tốt, thực hiện song song mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, giải quyết tốt sinh kế cho nhân dân, nhất là việc tiêu thụ sản phẩm nông sản để nông dân vượt qua khó khăn, thử thách cam go.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá Hải Dương đang kiểm soát tốt đợt dịch thứ tư, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của đất nước hiện nay là bầu cử. Ông đánh giá cao Hải Dương trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng phản ứng linh hoạt, kịp thời, thực hiện nghiêm, rất sáng tạo theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục bám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ hiện nay. Làm sớm báo cáo nhanh gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia để có báo cáo kết quả bầu cử trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19 để duy trì hoạt động bình thường của tỉnh, bảo đảm công ăn việc làm cho người dân. Tỉnh cần sớm có các đề xuất, kiến nghị Quốc hội trong triển khai các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội: Hải Dương ứng phó linh hoạt với đại dịch, làm tốt bầu cử - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hiệp An (Kinh Môn).

Chủ tịch Quốc hội: Hải Dương ứng phó linh hoạt với đại dịch, làm tốt bầu cử - 3

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hiệp An (Kinh Môn).

Trước đó, kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm cử tri, các thành viên tổ bầu cử, đề nghị người dân thực hiện tốt quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; động viên thành viên tổ bầu cử khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội: Hải Dương ứng phó linh hoạt với đại dịch, làm tốt bầu cử - 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Hải Dương 300.000 khẩu trang y tế và 500 triệu đồng để phòng chống dịch Covid-19

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Hải Dương 300.000 khẩu trang y tế và 500 triệu đồng để phòng chống dịch.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội