1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Chủ tịch quận 5 xin lỗi tiểu thương chợ An Đông

(Dân trí) - Chiều 20/9, ông Phạm Quốc Huy – Chủ tịch UBND quận 5 (TPHCM) - gửi lời xin lỗi tiểu thương chợ An Đông về việc chậm trễ cải tạo, sửa chữa chợ khiến họ bức xúc và bãi thị.

Cụ thể, sáng 19/9, hàng trăm tiểu thương chợ An Đông tụ tập trước cổng chợ. Các tiểu thương yêu cầu UBND quận 5 ngay lập tức ban hành quyết định bãi bỏ hợp đồng cho thuê sạp có thời hạn đối với tiểu thương do chợ truyền thống là không được thu tiền thuê quầy sạp; công nhận quyền sở hữu quầy sạp của tiểu thương; phải gửi số tiền 217 tỷ đồng (do tiểu thương đóng góp để sửa chữa chợ) vào ngân hàng.

Sau sự cố, ông Phạm Quốc Huy đã có mặt để tiếp nhận yêu cầu của tiểu thương. Ông cho biết sẽ báo cáo tình hình để giải quyết bức xúc của tiểu thương.

Tiểu thương chợ An Đông di chuyển về trụ sở UBND TPHCM (ảnh: Đình Thảo)
Tiểu thương chợ An Đông di chuyển về trụ sở UBND TPHCM (ảnh: Đình Thảo)

Tuy nhiên, tiểu thương chợ An Đông không đồng ý với trả lời của chính quyền địa phương và đã di chuyển về trụ sở UBND TPHCM mong lãnh đạo thành phố hỗ trợ giải quyết bức xúc.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Quốc Huy cho biết, trước mắt quận 5 tạm dừng thu tiền cho thuê địa điểm kinh doanh (giai đoạn 2) cho đến hết ngày 31/12.

Theo UBND quận 5, từ năm 2013, Ban quản lý chợ An Đông đã triển khai ký hợp đồng cho thuê 2.300 sạp với số tiền 217 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền 217 tỷ đồng này đã gửi trong Kho bạc Nhà nước quận 5.

Theo Chủ tịch UBND quận 5, nhiều tiểu thương cho rằng được sở hữu quầy sạp nhưng khi quận kiểm tra hồ sơ lưu trữ thì không tìm thấy bất cứ tài liệu nào chứng tỏ quyền sở hữu sạp của tiểu thương. Theo ông, việc có công nhận quyền sở hữu sạp hay không thì quận 5 chờ chỉ đạo của UBND TPHCM.

Về số tiền 217 tỷ đồng, bà Trương Minh Kiều - Phó Chủ tịch UBND quận 5 - cho biết sẽ dùng toàn bộ để nâng cấp, sửa chữa chợ cho bà con tiểu thương. “Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án có chậm trễ nên tôi thay mặt lãnh đạo UBND quận 5 gửi lời xin lỗi đến bà con tiểu thương chợ An Đông”, bà Kiều nói.

Theo bà Kiều, việc chậm trễ xây dựng hạng mục nâng cấp 4 mặt tiền chợ là do thay đổi thiết kế nên phải làm lại hồ sơ, đến tháng 4/2018 mới tiến hành. Còn hạng mục phòng cháy chữa cháy sẽ khởi công vào cuối tháng 9 này. Hạng mục xử lý nước thải và làm thang máy khởi công vào tháng 11.

Được biết, chợ An Đông hoạt động hơn 60 năm qua. Ngôi chợ này nổi tiếng Sài Gòn về các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép…

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh của các trung tâm thương mại, cộng với việc hạ tầng xuống cấp đã khiến cho hoạt động kinh doanh của tiểu thương khó khăn hơn trước đây. Việc tiểu thương góp tiền sửa chữa chợ đã lâu nhưng đơn vị chức năng chậm triển khai khiến tiểu thương bức xúc và bãi thị.

Quốc Anh