Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết, Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 18 - 22/7, theo lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức tại Hà Nội chiều 7/7, ông Lê Dũng cho biết, mục đích chuyến thăm này của Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhằm phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

 

Đồng thời, hai bên dự kiến sẽ đưa ra những phương hướng lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực mà cả hai bên cùng quan tâm.

 

Ông Lê Dũng cho biết, hiện nay hai Bộ Ngoại giao hai nước đang thảo luận để thống nhất chương trình làm việc chi tiết của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phái đoàn trong thời gian ở thăm Trung Quốc.

 

Theo dự kiến, tại Bắc Kinh Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, và  Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc.

 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ cùng  các nhà lãnh đạo Trung Quốc chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và CHND Trung Hoa. Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ rời Bắc Kinh đi thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở hai tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông.

 

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Vòng đàm phán song phương lần thứ 7 về việc Việt Nam gia nhập WTO vừa qua đã thu hẹp rất nhiều khoảng cách.

 

Hiện nay vấn đề cần phải đàm phán tiếp còn rất nhỏ. Hy vọng hai bên sớm kết thúc đàm phán để Việt Nam có thể gia nhập WTO vào cuối năm nay.

 

Ông Lê Dũng cho biết,  tại cuộc gặp Thủ tướng Phan Văn Khải trước Hội nghị cấp cao các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng ở Côn Minh vừa qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã khẳng định Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập WTO.

 

Theo Tiền phong