Chủ tịch nước: Hóc Môn, Củ Chi không mong đổi mới nhờ tăng giá bất động sản

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, lợi ích người dân cần được đặt vào vị trí trung tâm khi thực hiện đầu tư, phát triển 2 huyện ngoại thành TPHCM.

"Con rồng đang ngủ bên cạnh phần còn lại rất sôi động của TPHCM" là hình ảnh được Chủ tịch nước nhắc tới khi nhận xét về huyện Củ Chi, Hóc Môn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư chiều 12/4. Không chỉ là những vùng đất có truyền thống cách mạng, 2 huyện ngoại thành TPHCM còn có nhiều lợi thế chưa được tận dụng hiệu quả.

"Hóc Môn, Củ Chi là vùng đất cách mạng, đã hy sinh rất lớn cho đất nước và TPHCM. Việc phát triển 2 huyện, ngoài tạo việc làm, nâng cao điều kiện sống cho người dân, còn là trách nhiệm với lịch sử, với nhân dân", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước: Hóc Môn, Củ Chi không mong đổi mới nhờ tăng giá bất động sản - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn, Củ Chi (Ảnh: H.K.).

Lợi ích người dân là trọng tâm

Đưa ra thông điệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhắc tới việc lợi ích người dân cần được đặt vào vị trí trung tâm khi thực hiện đầu tư, phát triển 2 huyện ngoại thành. Chủ tịch nước khuyến khích việc đầu tư các dự án bất động sản cho người nghèo, công nhân, trường học để nâng tầm chất lượng sống, chất lượng nhân lực tại khu vực ngoại thành. 

"Hóc Môn, Củ Chi không mong đổi mới chỉ dựa vào nhà đầu tư bất động sản hay tận dụng để tăng giá nhà. Chúng ta muốn thu hút người giàu tới đây, tạo công ăn việc làm nhưng cũng muốn người dân có điều kiện sống tốt hơn, nhiều tiện ích xã hội hơn và ngang với trung tâm thành phố về tiếp cận việc làm, nhà ở, trường học...", Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Chủ tịch nước: Hóc Môn, Củ Chi không mong đổi mới nhờ tăng giá bất động sản - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng tại hội nghị (Ảnh: H.K.).

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, hội nghị không phải một sự kiện chỉ diễn ra rồi kết thúc trong một ngày. Trên cương vị đại biểu Quốc hội của 2 huyện, Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu cam kết của nhà đầu tư, lãnh đạo địa phương và TPHCM, giải trình với cử tri những kết quả đạt được.

"Mọi lời nói, mọi cam kết phải đi đôi với việc làm thực chất, người thật, việc thật. Một điểm vui mừng qua hội nghị lần này là các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến kinh tế, công nghiệp, dịch vụ mà còn là các vấn đề xử lý rác, nhà ở xã hội. Điều này cho thấy sự đồng bộ trong thu hút phát triển bền vững", người đứng đầu Nhà nước đánh giá.

Nút thắt của Hóc Môn, Củ Chi là gì?

Trước câu hỏi được đặt ra "nút thắt của Hóc Môn, Củ Chi là gì?", Chủ tịch nước cho rằng, vấn đề hạ tầng, giao thông là điểm nghẽn trong quá trình phát triển 2 huyện. Ngay tại hội nghị, Chủ tịch nước đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT quan tâm hơn đến giao thông đường bộ, đường cao tốc, đường thủy, đường sắt tốc độ cao đi qua 2 huyện này.

"Nếu hệ thống giao thông được quy hoạch chắc chắn, huyện Hóc Môn, Củ Chi sẽ phát triển không kém khu vực quận 1 hay thành phố Thủ Đức. Nhưng hiện nay, việc đi lại còn khó khăn quá", Chủ tịch nước chỉ rõ.

Chủ tịch nước: Hóc Môn, Củ Chi không mong đổi mới nhờ tăng giá bất động sản - 3

Chủ tịch nước cho rằng, hạ tầng giao thông là nút thắt của huyện Hóc Môn, Củ Chi (Ảnh: P.N.).

Do vậy, TPHCM cần nhanh chóng xắn tay tháo gỡ các nút thắt này bằng cách huy động nguồn lực, tạo cơ chế, chính sách đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch nhằm kết nối, tạo hành lang phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, tuyến vành đai 3 của TPHCM cần sớm hoàn thành để đưa Hóc Môn, Củ Chi gần lại khu vực phía đông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc nhở TPHCM về việc cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch để thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ, vừa, các hợp tác xã. Cụ thể, các thủ tục hành chính cần cắt giảm, đơn giản hóa, hình thành các chế độ đãi ngộ lao động chất lượng cao.

"TPHCM cần giải được bài toán để mở rộng không gian, phát triển cân bằng, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước. Làm được việc này, TPHCM sẽ giải tỏa áp lực dân số, hạ tầng trong bối cảnh, không gian để phát triển đô thị đã là cái áo chật của thành phố trong giai đoạn mới", Chủ tịch nước nêu rõ.