Chủ tịch nước: Công chức "cắp ô" - bộ phận không nhỏ!

(Dân trí) - “Nếu quả thật chỉ có 1% yếu kém thì ra Nghị quyết TƯ 4 làm chi cho tốn kém và cũng đã không phải khẳng định một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái”, Chủ tịch Trương Tấn Sang trao đổi với cử tri.

Không “lình bình” chống tham nhũng

Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 3, TPHCM chiều 2/12, rất nhiều ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân phản ánh đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Cử tri sự quan tâm lớn đến “vấn nạn” tham nhũng, xử lý án tham nhũng...

Cử tri Hồ Quang Chín cho rằng, vấn đề tiêu cực, tham nhũng trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Hai “đại án tham nhũng” xảy ra tại Công ty cho thuê Tài chính II (ALC II) và Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Vifon đã được đưa ra xét xử sơ thẩm là tín hiệu vui, đem lại niềm tin cho nhân dân.

“Chúng tôi thật sự không thích ai bị tử hình, nhưng nếu đúng thì vẫn phải làm. Cử tri rất trông đợi kết quả của các vụ án lớn sắp xét xử tới đây”, ông Chín nói.

Cử tri bức xúc vấn nạn công chức cắp ô và tham nhũng.
Cử tri bức xúc vấn nạn công chức "cắp ô" và "tham nhũng".

Cử tri Trần Quang Tuấn cho rằng, khi phát biểu, các lãnh đạo hay nhắc đến việc đột phá, quyết liệt trong xử lý tham nhũng. Thế nhưng, theo cảm nhận của ông Tuấn, nhiều cơ quan “quyết” xong rồi “liệt” luôn. “Điều mà cử tri mong mỏi nhất là các ĐBQH không chỉ dừng lại ở việc cảm thông, chia sẻ những bức xúc của dân mà phải hành động mạnh mẽ, dám đột phá trong cách làm, nhất là chống tham nhũng”, cử tri Tuấn nói.

Trả lời các chất vấn của cử tri, Chủ tịch Trương Tấn Sang nêu quan điểm thẳng thắn: “Tôi hy vọng những vụ án tham nhũng sắp tới đây cũng sẽ được xử nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy xét xử chưa thỏa đáng, bà con cứ đặt câu hỏi, tại sao vụ này lại như vậy. Chúng ta quyết đấu tranh chống tham nhũng chứ không để tình trạng “lình bình” mãi được!”.

Không chỉ 1% công chức “cắp ô”

Một vấn đề khác cử tri cũng đặt nhiều câu hỏi về việc chỉ 1% hay hơn 30% cán bộ làm việc thiếu trách nhiệm kiểu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”… mà Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề cập trong phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Việc Bộ trưởng khẳng định chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ khiến nhiều cử tri bức xúc, không đồng tình.

“Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói 30% công chức không làm được việc dù chưa thể hoàn toàn đồng thuận nhưng con số đó có lẽ còn gần với thực tế hơn. Nếu 99% công chức làm được việc thì Đảng và nhà nước sẽ không cảnh báo nạn tham nhũng đang đe dọa sự tồn vong của chế độ”, cử tri Nguyễn Hữu Châu chất vấn.

Cử tri Lâm Ngọc Mạnh cũng nhận xét, số công chức “cắp ô” phải hơn 30% chứ không chỉ là 1% như Bộ Nội vụ nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ cùng bà con cử tri
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ cùng bà con trong buổi tiếp xúc cử tri.

Nhiều ý kiến khác của cử tri cũng cho rằng, hiện nay bộ máy hành chính rất cồng kềnh nhưng lại hoạt động kém hiệu quả. Cử tri yêu cầu Chính phủ, Quốc hội phải siết chặt quản lý, thực hiện giảm biên chế, không thể để tình trạng ngân sách dù đang rất căng thẳng nhưng vẫn phải chi ra một khoản tiền khổng lồ để trả lương cho những người hàng ngày chỉ “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”.

Trước những ý kiến này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận định, số công chức không làm được việc chắc chắn không phải chỉ 1% mà là “một bộ phận không nhỏ”.

“Nếu quả thật chỉ có 1% yếu kém thì ra Nghị quyết Trung ương 4 làm chi cho tốn kém và cũng đã không phải khẳng định một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”,  Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Công Quang