Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu tìm nguyên nhân doanh nghiệp rời TPHCM
(Dân trí) - Làm việc với TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhắc lại việc nhiều doanh nghiệp rời thị trường, nhiều dự án tồn đọng. TP Thủ Đức cùng các đơn vị cần làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp.
Chiều 5/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác làm việc với UBND TP Thủ Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tiến độ triển khai đồ án quy hoạch chung. TP Thủ Đức là địa phương đầu tiên ông Nguyễn Văn Được đến thăm và làm việc trên cương vị Chủ tịch UBND TPHCM.
"Đơn vị đầu tiên tôi thăm, làm việc ở cấp sở, ngành là giao thông, với địa phương là TP Thủ Đức. Điều này cho thấy tầm quan trọng, sự đóng góp của 2 đơn vị mà tôi lựa chọn đầu tiên. TPHCM là trung tâm, đầu tàu của cả nước thì Thủ Đức là một thành phố đặc thù, mô hình thành phố trong lòng thành phố đầu tiên của cả nước", ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với TP Thủ Đức (Ảnh: K.Q.).
Người đứng đầu chính quyền TPHCM đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, hệ thống chính trị của TP Thủ Đức thời gian qua. Tuy nhiên, địa phương còn những tồn tại, hạn chế cần được nhanh chóng xử lý.
Cụ thể, TP Thủ Đức cần cải thiện về các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh. Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là điều đáng ngạc nhiên bởi TP Thủ Đức có đóng góp lớn cho TPHCM nhưng các chỉ số nói trên còn thấp, cho thấy vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục về cải cách hành chính, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp.
"Điều này dẫn đến chậm thủ tục đầu tư, doanh nghiệp bỏ đi. Chúng ta ứng xử với doanh nghiệp ra sao để họ bỏ đi, nhiều dự án tồn đọng", Chủ tịch UBND TPHCM chỉ rõ.
Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP Thủ Đức cần cùng TPHCM giải quyết "cục máu đông" là khoảng 751 dự án còn khó khăn, vướng mắc. Trong đó, TP Thủ Đức có hơn 130 dự án.
"Để tăng trưởng 2 con số, chúng ta cần đẩy mạnh đầu tư công, khai thông nguồn lực để tăng thu ngân sách. Các dự án đầu tư công sẽ giúp địa phương tăng trưởng và mang lại nguồn thu ngân sách, giải quyết bài toán vừa trước mắt, vừa lâu dài", ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận.
Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, sau 4 năm thành lập, địa phương đạt mức thu ngân sách hơn 60.000 tỷ đồng. Địa phương có tổng giá trị giải ngân đầu tư công hơn 15.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất, thương mại, dịch vụ tăng 25% qua các năm.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: K.Q.).
Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức cũng chia sẻ, đồ án quy hoạch chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của địa phương. Đây cũng là cơ sở pháp lý để thành phố trong lòng TPHCM định hướng phát triển không gian, tổ chức hạ tầng kỹ thuật, xã hội, quy hoạch sử dụng đất.
Đồ án quy hoạch chia TP Thủ Đức làm 9 phân vùng và 11 trọng điểm phát triển. Dự kiến ngày 6/3, TP Thủ Đức hoàn tất công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phấn đấu hoàn thành phê duyệt trong tháng 9.
Ông Hoàng Tùng cũng đề xuất định hướng phát triển mới cho Khu Công nghệ cao TPHCM sau 20 năm hoạt động. Khu công nghệ cao cần phát triển đa mục tiêu để mở rộng thu hút đầu tư và hỗ trợ các đơn vị bên trong, trở thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và sản xuất tiên tiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Trong năm 2024, UBND TP Thủ Đức đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 12 dự án vốn ngoài ngân sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 33.700 tỷ đồng. TP Thủ Đức đang tiếp nhận hồ sơ của 54 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 84.200 tỷ đồng.
Trong năm 2025, Thủ Đức sẽ chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án để chấp thuận chủ trương đầu tư trên 15 dự án, với giá trị vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng.
Đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức mong muốn TPHCM triển khai quyết liệt để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trước năm 2030. Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 35.750 tỷ đồng, trong đó có 15 dự án phát triển hạ tầng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng.