Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc: Giám sát là việc khó, nhưng vẫn làm được

(Dân trí) - Luật pháp không quy định các cơ quan phải có nghĩa vụ trả lời Mặt trận. Thế nên theo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân giám sát là việc khó. Tuy vậy, Chủ tịch cho biết, Mặt trận đã có biện pháp để làm được việc này.

Ngay sau khi Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết thúc, ông Nguyễn Thiện Nhân - người vừa được cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 đã gặp gỡ giải đáp những băn khoăn của báo chí.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Mặt trận cũng sẽ tích cực phát huy chức năng giám sát và phản biện trong thời gian tới.

Phát biểu trong ngày khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp.

Ngoài ra, Mặt trận phải tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

Khi Đại hội kết thúc, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận được các câu hỏi của báo chí đề cập đến việc liệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể phát huy vai trò giám sát trong thời gian tới hay không khi mà cơ quan, đơn vị không có nghĩa vụ phải trả lời Mặt trận. Ngoài ra, Mặt trận cũng không có chế tài để thực hiện hiệu quả kết quả giám sát.

“Giám sát là việc khó làm lắm! Theo quy định hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc hỏi họ không trả lời đâu. Như cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thì trả lời Sở Y tế, chứ họ không có nghĩa vụ phải trả lời Mặt trận. Vậy có làm được không?”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Hiến pháp có nói về hoạt động của Chính phủ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương. Vậy nên nếu Chính phủ thấy cần giám sát đơn vị nào đó theo luật pháp họ có thể giao cho Thanh tra Chính phủ nhưng cũng có thể giao Mặt trận Tổ quốc.

“Lúc đó nếu có văn bản của hệ thống nhà nước giao Mặt trận Tổ quốc giám sát thì chúng tôi đi làm được, có quyền đi”, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho hay.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đưa ra dẫn chứng cụ thể, vừa qua, Mặt trận báo cáo Thủ tướng và mặt trận sẽ triển khai 5 nội dung giám sát. Đó chính là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc yêu cầu các đơn vị báo cáo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, Mặt trận cũng không có chế tài. Tuy nhiên, trong thỏa thuận của Mặt trận với các tổ chức, như Bộ Y tế, khi đoàn giám sát Mặt trận đi, kết quả sẽ giao Bộ Y tế, nếu thấy cần chế tài thì họ sẽ giám sát, kiểm tra…

Quang Phong