Hà Tĩnh:

Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng cấp không hợp pháp

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hoàng Lê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) vừa bị kỷ luật với hình thức cách chức vì sử dụng bằng THCS không hợp pháp.

Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng cấp không hợp pháp - 1

Trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng, nơi ông Nguyễn Hoàng Lê làm việc

Ngày 26/2, thông tin từ UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch huyện này vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Hoàng Lê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Nhượng vì sử dụng bằng THCS không hợp pháp.

Ngoài Chủ tịch Hội Nông dân, xã Cẩm Nhượng còn có 3 cán bộ khác “vướng” về bằng cấp, các cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ.

Trước đó cũng liên quan đến việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp, vào đầu tháng10/2019, UBND huyện Cẩm Xuyên đã xử lý kỷ luật 3 cán bộ tại xã Cẩm Dương của huyện này.

Cụ thể, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương đối với ông Đặng Trọng Thạch; buộc thôi việc Trưởng Công an xã Cẩm Dương đối với ông Chu Trọng Hòa và cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Dưỡng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã.

Về mặt Đảng, cả 3 người trên cũng đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

Xuân Sinh