Chủ tịch Hà Tĩnh: Vụ lừa dân “cuỗm” đất vàng là không thể chấp nhận!

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm của một loạt cán bộ Phòng TN-MT huyện Lộc Hà lừa gạt dân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định nhà nước trong việc trình cấp, chuyển nhượng đất để kiếm chác gây xôn xao ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo xử lí nghiêm, không bao che.

Trao đổi với Dân trí vào trưa ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết, ông đã nắm toàn bộ nội dung sự việc qua báo chí và qua thông tin sơ bộ do lãnh đạo huyện Lộc Hà báo cáo lại.

Ông Khánh đánh giá, sai phạm của nhóm cán bộ tham gia vụ việc là không thể chấp nhận, gây mất niềm tin đối với nhân dân.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã có chỉ đạo trực tiếp đối với các lãnh đạo cao nhất của huyện Lộc Hà là phải xử lí nhóm cán bộ sai phạm một cách nghiêm túc, không được bao che cho bất kỳ hành vi sai phạm nào.


Cán bộ Phòng TN-MT huyện Lộc Hà phối hợp lừa dân mua đất vàng giá rẻ.

Cán bộ Phòng TN-MT huyện Lộc Hà phối hợp lừa dân mua đất vàng giá rẻ.

Liên quan đến vụ việc này, ngày hôm 17/8, Báo điện tử Dân trí đã nhận được công văn số 1248/UBND-VP do Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Phan Văn Nhàn ký, phúc đáp một số kết quả xử lí bước đầu của huyện về việc xử lí sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở xã Thịnh Lộc mà báo nêu.

Công văn phúc đáp của UBND huyện Lộc Hà khẳng định rõ sai phạm của nhóm cán bộ tại Phòng TN-MT huyện trong việc thực hiện các thủ tục trình, cấp GCNQSDĐ sai cho 3 hộ dân, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Là và anh Trần Xuân Thành mà Dân trí đã phản ánh.


Công văn phúc đáp của UBND huyện Lộc Hà gửi báo chí.

Công văn phúc đáp của UBND huyện Lộc Hà gửi báo chí.

Trên cơ sở những sai phạm đã được làm rõ, UBND huyện Lộc Hà cho biết đã tiến hành một loạt các bước khắc phục quả, xử lí sai phạm đối với cán bộ tham gia.

Cụ thể, UBND huyện giao Phòng TN-MT huyện nhanh chóng khắc phục, xử lí các sai phạm đã được Đoàn kiểm tra của huyện chỉ ra theo đúng quy định của pháp luật; Đảng ủy cơ quan UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Chi bộ văn phòng TN-MT tổ chức kiểm điểm; Giao Phòng Nội vụ chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các tập thể, cá nhân liên quan kiểm điểm và xử lí nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của Dân trí, thực hiện các chỉ đạo trên của huyện, các ông Lê Văn Thuỷ - Trưởng phòng TN-MT huyện; Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó trưởng phòng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện; Đặng Trần Thông, cán bộ cùng Phòng TN&MT huyện Lộc Hà đã có bản tường trình cũng như tự nhận các hình thức kỷ luật đối với sai phạm mà những cán bộ này gây ra.

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Lộc Hà yêu cầu cán bộ liên quan viết kiểm điểm, tường trình, tự nhận hình thức kỷ luật để huyện xem xét, xử lí.
Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Lộc Hà yêu cầu cán bộ liên quan viết kiểm điểm, tường trình, tự nhận hình thức kỷ luật để huyện xem xét, xử lí.

Một trong những nội dung được dư luận rất quan tâm, đó là liệu các sai phạm của nhóm cán bộ của Phòng TN-MT huyện Lộc Hà có đủ căn cứ cấu thành tội hình sự hay không? Trao đổi với PV Dân trí sáng 18/8, Đại tá Phan Trọng Tranh, Trưởng công an huyện Lộc Hà cho biết, đây là vụ việc đang được UB Kiểm tra Huyện ủy xác minh, xử lí, công an huyện không tham gia.

“Chỉ khi UB Kiểm tra huyện nhận thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự, chuyển cơ quan điều tra thì chúng tôi (Công an huyện Lộc Hà) mới vào cuộc" - Đại tá Tranh nói.

Trước đó, Như Dân trí đã thông tin, sau khi có dự án khu nghỉ dưỡng biển triển khai tại xã vùng biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, những lô đất hàng ngàn m2 lâu nay vốn chỉ bỏ hoang, bỗng tăng vọt giá trị.

Một nhóm cán bộ thuộc Phòng TN-MT huyện Lộc Hà đã lừa các hộ dân đang sở hữu những mảnh đất nằm ở vị trí đắc địa là đất không thể làm được sổ đỏ, rồi gạ dân bán với giá rẻ.

Dính kế của nhóm cán bộ trên, hai hộ dân là cụ bà Nguyễn Thị Là (85 tuổi) và hộ anh Trần Xuân Thành (SN 1980) ở thôn Hòa Bình đã bán hai lô đất có diện tích 1.293 m2 và 1.080 m2 với mức giá lần lượt chỉ là 350 triệu và 200 triệu đồng.

Sau khi mua được “đất vàng” với giá bèo, nhóm cán bộ trên đã “ép dưới, dối trên” làm sổ đỏ, phân lô bán lại cho người khác với giá cao gấp nhiều lần.

Khi nhóm cán bộ này đang làm hồ sơ thủ tục chuyển nhượng thì bị người dân phát giác, trình báo cơ quan chức năng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Văn Dũng