1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Chủ tịch Hà Nội khẳng định thủ đô không có người ăn xin, người vô gia cư

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Khi tham dự hội nghị các thị trưởng ASEAN tại Lào, Chủ tịch Hà Nội tự tin khẳng định trước bạn bè quốc tế: "Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư".

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đối thoại với thanh niên thủ đô với chủ đề "Thanh niên tham gia xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại".

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hà Nội đánh giá cao nội dung chủ đề buổi đối thoại, cho rằng đây là một chuỗi các nội hàm đặt ra trong chiến lược phát triển của thủ đô trước mắt cũng như lâu dài.

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất của thanh niên trong xây dựng thủ đô nhằm hiện thực hóa "khát vọng thủ đô và hành động Hà Nội", ông Thanh khẳng định, chương trình là cơ hội, là diễn đàn để thanh niên thủ đô đóng góp, gửi gắm những kỳ vọng phát triển đất nước nói chung và thủ đô nói riêng.

Chủ tịch Hà Nội khẳng định thủ đô không có người ăn xin, người vô gia cư - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc đối thoại với thanh niên chiều 14/10 (Ảnh: CTV).

Theo ông, tất cả ý kiến của các thanh niên đều có giá trị để thành phố nghiên cứu, chắt lọc, đưa vào xây dựng và triển khai chính sách phát triển thủ đô. Thành đoàn Hà Nội cần tổ chức cho thanh niên có nhiều cơ hội hơn tham gia xây dựng chính sách.

Nhấn mạnh Luật Thủ đô vừa được Quốc hội khóa XV thông qua rất quan trọng, liên quan đến công cuộc phát triển xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh của thủ đô, Chủ tịch Hà Nội mong muốn đoàn viên, thanh niên dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thêm nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương dành cho thành phố.

Nhấn mạnh định hướng phát triển thủ đô mà chủ thể, trung tâm là người dân, tất cả vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, ông Thanh nêu rõ, thanh niên phải tham gia gánh vác trọng trách xây dựng Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chia sẻ tại cuộc đối thoại, ông Thanh cho biết, mới đây khi tham dự hội nghị các thị trưởng ASEAN tại Lào, khi được hỏi về những thành tựu của thủ đô, ông không khoe khoang về sự giàu có và cũng thẳng thắn nhìn nhận thành phố còn một số tồn tại như ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông tự tin khẳng định trước bạn bè quốc tế rằng: "Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư".

Theo ông, những người ngủ đêm ở gầm cầu, ở chợ không phải bởi người dân không có nhà mà là do đặc thù công việc.

Ông Thanh cho hay, dịp 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã xóa các nhà dột nát trên toàn thành phố; 2,3 triệu học sinh đều cơ bản được đến trường; người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công đều được chăm lo chu đáo. 

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội khẳng định, đời sống người dân thủ đô đang ngày càng được nâng lên và Hà Nội đang cố gắng làm những gì tốt nhất để phục vụ người dân, để cuộc sống người dân tốt hơn. Hà Nội hướng tới mục tiêu mọi người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí định kỳ hàng năm.

Liên quan chia sẻ trên, tại cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn ngày 11/10, ông Thanh cũng đã khẳng định "Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư", đời sống người dân thủ đô đang ngày càng được nâng lên.