Chủ tịch Hà Nội cam kết “cắt ngọn” nhà 8B Lê Trực xong trong tháng 10

(Dân trí) - “Tôi thay mặt cho lãnh đạo Thành phố cam kết với đồng chí Tổng Bí thư, các vị đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và cử tri quận Tây Hồ làm đến nơi đến chốn vấn đề của tòa nhà. Từ nay đến hết tháng 10 chúng tôi sẽ thực hiện xong việc cưỡng chế tòa nhà này”, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về tiến độ cưỡng chế giai đoạn 1 tòa nhà 8B Lê Trực.

Chiều ngày 6/8, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tại Đơn vị bầu cử số một (quận Tây Hồ), ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận được câu hỏi đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến quá trình cưỡng chế ở tòa nhà 8B Lê Trực.

Cử tri Trịnh Thăng Mạnh (phường Quảng An) cho rằng, sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã có được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trật tự, kỷ cương được giữ vững, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, ở một lĩnh vực nào đó, có lúc có nơi, kỷ cương phép nước chưa nghiêm.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội không chịu sức ép nào trong quá trình xử lý sai phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực
Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội không chịu sức ép nào trong quá trình xử lý sai phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực

“Qua thông tin đại chúng có vụ việc đặc biệt điển hình vi phạm về trật tự xây dựng ở 8B Lê Trực kéo dài nhưng đến nay chưa được giải quyết xong. Có vấn đề nào đó ở đây mà nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo mà đến nay vẫn đang rục rịch làm và không biết có làm được không”, cử tri Mạnh bày tỏ.

Theo cử tri Trịnh Thăng Mạnh, theo thẩm quyền chỉ cần Hà Nội xử lý sai phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực là xong. Tuy nhiên, đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết đã “cho thấy có dấu hiệu của sự bất lực hoặc sự thỏa hiệp nào đó nên chần chừ chưa xử lý xong”.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định trong quá trình thực hiện kiểm tra, xác định sai phạm tòa nhà 8 Lê Trực, cũng như xác định những cán bộ có liên quan, Thành phố hoàn toàn không chịu sức ép nào. Theo ông Chung, trong quá trình thanh tra, Hà Nội đã tiến hành đúng quy trình pháp luật và đưa ra kết luận, xử lý các cán bộ liên quan ở Sở Xây dựng, quận Ba Đình và phường Điện Biên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lý giải trong 6 tháng đầu quá trình cưỡng chế phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực bị chậm tiến độ là do tòa nhà được xây dựng kiên cố, trong khi đó công ty được thuê “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực chỉ sử dụng những dụng cụ bình thường để khoăn cắt bê tông. Ngoài ra, trong khoảng thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Hà Nội cũng chỉ đạo giãn tiến độ phá dỡ phần sai phạm để tránh xảy ra những sự cố. Việc này Hà Nội cũng đã chỉ đạo quận Ba Đình và báo cáo với cơ quan Trung ương.

Trước các cử tri quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, thời gian qua chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực cùng một số bà con ở tòa nhà này viết đơn kêu cứu gửi khắp các ban ngành Trung ương và Thành phố đề nghị dừng cưỡng chế. Tuy nhiên, ông Chung cho hay với quyết định cưỡng chế đã được thi hành thì Thành phố vẫn cương quyết thực hiện. Hà Nội cũng đã chỉ đạo quận Ba Đình thuê công ty khác để “cắt ngọn” tòa nhà này, cùng với đó là thay đổi công nghệ khoan cắt để đảm bảo an toàn cho tòa nhà.

“Tôi thay mặt cho lãnh đạo Thành phố cam kết với đồng chí Tổng Bí thư các vị đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và cử tri quận Tây Hồ khẳng định làm đến nơi đến chốn vấn đề này. Từ nay đến hết tháng 10 chúng tôi sẽ thực hiện xong việc cưỡng chế tòa nhà này”, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về tiến độ cưỡng chế giai đoạn 1 tòa nhà 8B Lê Trực.

Quang Phong