1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Chủ tịch Đà Nẵng “truy” gay gắt lãnh đạo Sở Xây dựng

(Dân trí) - Một trong những vấn đề “nóng” được cử tri Đà Nẵng quan tâm là việc xử lý các cán bộ vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng chung cư, đã được lãnh đạo TP Đà Nẵng báo cáo với các đại biểu tại kỳ họp giám sát giữa 2 kỳ họp.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/thanh-pho-thua-dat-tai-dinh-cu-sao-khong-chiu-tra-cho-dan-953369.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Thành phố thừa đất tái định cư, sao không chịu trả cho dân?</b></a>

Ngày 8/10, báo cáo tại kỳ họp giám sát giữa hai kỳ họp thứ 10 và 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Công ty quản lý nhà chung cư thành lập tổ kiểm tra và phối hợp với UBND các phường, công an phường nơi có chung cư để tiến hành tổng kiểm tra rà soát tình hình sử dụng trên 7.000 căn hộ với 164 nguyên đơn.

Chủ tịch Đà Nẵng “truy” gay gắt lãnh đạo Sở Xây dựng
Kỳ họp giám sát giữa 2 kỳ họp thứ 10 và 11 của HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 nóng với vấn đề mua bán, sáng nhượng chung cư trái phép của cán bộ

Qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý vi phạm quy định sử dụng chung cư như để trống, sang nhượng trái phép, cho thuê lại, cho người khác ở nhờ... Cụ thể, có 116 trường hợp cán bộ thì có 65 trường hợp đã dọn về ở có lý do chính đáng được bố trí cho thuê tiếp, 51 trường hợp đã trả lại căn hộ.

Vấn đề xử lý cán bộ, công chức vi phạm sử dụng nhà chung cư, UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất hình thức xử lý. Theo đó, đối với cán bộ viên chức thì hạ bậc lương; đối với cán bộ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì giáng chức; đối với cán bộ viên chức không giao nhà sau ngày 31/7/2014, buộc phải cưỡng chế thì buộc thôi việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tính đến hết ngày 30/9, đã có 3 đơn vị tiến hành kiểm điểm, kỷ luật và báo cáo; 7 đơn vị chưa báo cáo về việc kiểm điểm, kỷ luật; 3 đơn vị đã tiến hành kiểm điểm nhưng chưa có văn bản báo cáo chính thức; 1 đơn vị đã phối hợp thông tin về tiến độ thực hiện xử lý kỷ luật nhưng do cá nhân chuyển ra công tác ở Hà Nội nên chưa thể có báo cáo chính thức và 3 đơn vị chưa tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật và báo cáo về Sở Nội vụ.

Đã có 116 cán bộ, công chức Đà Nẵng vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư
Đã có 116 cán bộ, công chức Đà Nẵng vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

Sau khi nghe ông Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày, ông Trần Thọ - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, chủ tọa kỳ họp - đã mời ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách mảng chung cư, nói thêm về việc chậm thu hồi. Sau khi ông Nam trình bày thêm về việc xử lý cán bộ vi phạm về chung cư, chủ tọa nói: "Tôi thấy chưa thông, họ vô tự chiếm chung cư từ cơn bão Xangsane 2006 đến nay là 8 năm, “anh” (Sở Xây dựng – PV) không phát hiện ra, thường trực HĐND phát hiện ra chỉ đạo anh về kiểm tra, đề xuất xử lý. Đến hôm nay anh nói “nếu” kiểm tra có vi phạm thì xử lý. 6 năm rồi hôm nay còn “nếu” nữa. Sở Xây dựng có làm nhưng làm chưa mạnh. Đợt 1 làm tốt, cán bộ công chức vi phạm anh xử lý rốt ráo, thu hết lại. 10 người vi phạm thì 8 người đã xử lý rồi, 2 trường hợp tôi sẽ nói sau. Còn lại 51 nhà dân anh thu hồi được không? Bao giờ anh thu xong, nếu không thu xong với trách nhiệm cá nhân là Phó giám đốc Sở được lãnh đạo TP trực tiếp giao thì anh thấy thế nào? Anh trả lời nghe thử?"

Sau một hồi lúng túng trước những câu hỏi dồn dập của ông Thọ, ông Nguyễn Văn Nam trả lời: “Báo cáo trong 51 hộ này là những hộ bức xúc khó khăn về nhà ở, nên Sở có đề nghị xem xét từng trường hợp để phù hợp với khó khăn của họ thì cho ký hợp đồng để họ có chỗ ở”.

“Hôm nay anh vẫn nói lẩn quẩn nếu thế này, nếu thế kia. Tôi giao anh đã mấy tháng rồi. Tôi hỏi anh 51 trường hợp này họ nhận của ai, họ nhân bao nhiêu tiền, ai bán cho họ, ở đâu?... Anh trả lời rõ, nếu nắm được thì nói nắm được, còn không thì nhờ giám đốc báo cáo”, ông Thọ tỏ ý không hài lòng.

Rồi ông Thọ yêu cầu ông Nam đọc tên 51 người đang ở chung cư sang nhượng trái phép và cách xử lý các trường hợp này. Ông Thọ yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng – ông Phạm Việt Hùng - nêu ý kiến. Ông Hùng nói: "Báo cáo với chủ tọa, vấn đề chung cư này phức tạp". Ông Thọ cắt ngang: "Anh trả lờ câu hỏi 51 hộ đó anh biết ai bán không? Họ ở đâu? Bán bao nhiêu tiền? Anh có đề xuất thu hồi lại chưa? Có kiện ra tòa được không? Nếu được thì trả lời, nếu không thì ngồi xuống". Ông Hùng nói chưa nắm được.

Chủ tọa lại hỏi: "Anh Tuấn Phó Chủ tịch UB có nắm vấn đề này không?". Ông Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời: "51 trường hợp sang nhượng trái phép này qua kiểm tra những người đang ở thì có danh tính. Trước hết trách nhiệm là những người sang nhượng trái phép, sau đó mới các trường hợp khác".

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, vấn đề sang nhượng chung cư trái phép còn tồn tại dai dẳng là do ngại va chạm, không kiên quyết, né tránh, đùn đẩy, xem nhẹ chỉ đạo của thành phố, làm không nghiêm. Ông yêu cầu từ nay đến cuối năm phải giải quyết rốt ráo để đến kỳ họp cuối năm thay mặt cho nhân dân, ông sẽ hỏi lại việc này.

Công Bính