Chủ tịch Đà Nẵng: Hy vọng việc sáp nhập không phải “dấu cộng vô hồn”

(Dân trí) - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kỳ vọng việc sáp nhập 3 văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố không phải là “một dấu cộng vô hồn”.

Chủ tịch Đà Nẵng: Hy vọng việc sáp nhập không phải “dấu cộng vô hồn” - 1

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đặt nhiều kỳ vọng vào sự sáp nhập 3 văn phòng.

Sáng 28/5, chính quyền TP Đà Nẵng công bố chính thức thành lập Văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố.

Chính quyền TP Đà Nẵng đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới sau khi hợp nhất 3 văn phòng nói trên.

Chủ tịch Đà Nẵng: Hy vọng việc sáp nhập không phải “dấu cộng vô hồn” - 2

Lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm tân Chánh VP và các phó chánh VP đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh – nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố  được bổ nhiệm Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố. 

Các ông Nguyễn Hà Nam - nguyên Phó Chánh Văn Phòng UBND thành phố, ông Hoàng Sơn Trà – nguyên Phó Chánh văn phòng UBND thành phố, ông Trần Văn Hấn – nguyên Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố, ông Đoàn Xuân Hiếu – nguyên Chánh Văn phòng HĐND thành phố - cùng giữ chức vụ Phó chánh VP đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố. 

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Khối lượng công việc của các văn phòng rất lớn. Riêng VP UBND thành phố trong vòng 3-4 tháng qua đã xử lý hàng nghìn văn bản. Việc sáp nhập 3 văn phòng buộc phải giảm số lượng các phòng chuyên môn, tinh gọn bộ máy. Trách nhiệm điều hành của lãnh đạo văn phòng mới thành lập rất lớn. Đây là một thách thức, nên đòi hỏi chánh VP, các phó chánh VP phải nỗ lực, đảm bảo công việc trôi chảy, thống nhất trong điều kiện từng khối văn phòng trước khi hợp nhất đều có những đặc trưng công việc khác nhau.

Ông Thơ cũng chia sẻ, do công tác sắp xếp cán bộ, nhân sự để sáp nhập, hiện số lượng phó chánh VP nhiều hơn quy định, phải chờ một thời gian tinh gọn dần. 

Trong quá trình điều hành văn phòng mới thành lập, yêu cầu lãnh đạo, cán bộ VP có những điều chỉnh phù hợp thực tế để cải thiện chất lượng, tiến độ công việc ngày càng tốt hơn. Mong rằng việc sáp nhập các văn phòng không phải là “một dấu cộng vô hồn”.

Tâm An