Chủ nhân 2 tờ vé số độc đắc rách nát được anh em chia lại phần thưởng
(Dân trí) - Ông M. ở Trà Vinh trúng 2 tờ vé số độc đắc nhưng không thể nhận thưởng do vé số bị rách nát. Những người thân được ông tặng vé số trúng độc đắc đã góp tiền chia sẻ giải thưởng với ông.
Liên quan vụ người đàn ông lội ruộng bắt ba khía, làm ướt nhàu 2 tờ vé số giải độc đắc và không được nhận thưởng, ngày 5/2, người nhà ông M. ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, ông đang buồn và không muốn tiếp xúc với ai.
Cháu ông M. kể: "Ngày 1/2, cậu tôi là ông T.K.M. đã mua 10 tờ vé số rồi chia cho 6 người anh chị em ruột và bà con tổng cộng 8 tờ. Hai tờ còn lại cậu giữ và bỏ vào túi quần.
Sau đó, cậu đi bắt ba khía. Đến chiều, một người trong số những người được tặng vé số dò và phát hiện trúng giải đặc biệt. Cả nhà vội vã chạy đi tìm cậu báo tin vui thì 2 tờ của cậu đã bị ướt và rách".
Người nhà ông M. kể thêm, sau khi mọi người trong nhà đi lĩnh giải và trình bày sự việc của ông, đại lý vé số ở TP Trà Vinh hướng dẫn để nguyên trạng hai tờ vé số bị rách và làm đơn nhờ chính quyền địa phương xác nhận rồi mang qua công ty xổ số trình bày.
"Cậu em đã làm rồi cả nhà bao xe qua Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang, song bị từ chối do tờ vé số rách nát, mất dấu mộc. Sau khi công ty giải thích rõ ràng thì cậu ra về và tinh thần suy sụp", cháu ông M. kể lại với phóng viên Dân trí.
Sau khi biết ông M. không thể nhận giải do vé số hư hỏng, những người thân được ông tặng vé số trúng giải đặc biệt trước đó đã cùng góp tiền chia sẻ với ông.
"Người trúng nhiều thì chia lại cho cậu nhiều, người trúng ít thì chia lại ít", anh Đ. cháu ông M. kể.
Vì sao công ty xổ số từ chối trả thưởng?
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang cho biết, ông M. có đến công ty hỏi về việc 2 tờ vé số trúng đặc biệt nhưng bị rách nát có được trả thưởng hay không.
Qua xem xét, nhận thấy hai tờ vé số này đã bị rách nát, không còn nguyên hình, nguyên khổ… chiếu theo Thông tư 75 nên công ty không thể giải quyết được.
"Tờ vé còn bé xíu, không còn nhận dạng được, không so cùi được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho họ nhưng quy định phải đủ điều kiện thì mới trả thưởng được", lãnh đạo Công ty xổ số Hậu Giang nói.
Điều 31 Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số:
Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé. Vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Thẩm quyền quyết định là chủ tịch, tổng giám đốc (giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 của Thông tư này.