Bình Dương:

Chủ khu du lịch Dìn Ký lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm

(Dân trí) - Ba ngày sau vụ tai nạn thương tâm làm 16 người thiệt mạng, ông chủ khu du lịch Dìn Ký đã nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu Dìn Ký.

Chủ khu du lịch Dìn Ký lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm - 1
3 ngày sau vụ chìm tàu Dìn Ký khiến 16 người thiệt mạng, chủ doanh nghiệp đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tối qua 23/5, ông Châu Hoàn Tâm, chủ doanh nghiệp tư nhân Dìn Ký đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm của mình trong vụ chìm nhà hàng du thuyền khiến 16 người chết vào tối 20/5.

“Từ những sai phạm của doanh nghiệp kinh doanh đã dẫn đến hậu quả khôn lường, là sự mất mát quá lớn cho các nạn nhân và gia đình của họ. Trước hết tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan pháp luật” - ông Tâm nói.

Về góc độ pháp luật, ông Tâm thừa nhận có 3 lỗi sai phạm trong quá trình hoạt động của khu du lịch (KDL) Dìn Ký dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể: Bến du thuyền hoạt động không có giấy phép, thời hạn đăng kiểm tàu Dìn Ký số hiệu BD - 0394 đã hết và đặc biệt là tài công Lê Văn Đức không có bằng lái tàu, nhưng khi nhận được sự phân công của người phụ trách chính đã lên điều khiển con tàu ra sông và gặp nạn.

Trước sự mất mát quá lớn từ vụ chìm tàu, ông Tâm chua xót: “Chỉ vì sự tắc trách của một phân số nhân viên mà dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu biết trước được sự phân công cẩu thả của người quản lí chính và sự liều lĩnh của người điều khiển con tàu thì tôi đã ngăn chặn từ sớm”.

Chủ khu du lịch Dìn Ký lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm - 2
Chính ông Tâm cũng thừa nhận bến du thuyền KDL Dìn Ký hoạt động không phép

Ông Tâm trải lòng: “Tôi cũng là con người, có vợ, có con, có gia đình và người thân như các nạn nhân. Tôi coi nỗi đau, nỗi mất mát của các gia đình nạn nhân  như của chính tôi. Bằng trách nhiệm và đạo đức của một con người tôi đã cố hết sức để lo cho gia đình các nạn nhân từ sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Mọi nguồn lực, phương tiện, vật chất được huy động để mong phần nào lo lắng cho nạn nhân và gia đình của họ. Cái chúng tôi có thể làm được lúc này là lo hậu sự đưa nạn nhân về quê nhà an táng. Hiện 2 nạn nhân ngụ tại Bình Dương, chúng tôi đã đã đến thăm hỏi và đang thương thảo mức bồi thường thỏa đáng”.

Cũng theo lời ông Tâm, sắp tới ông sẽ ra các tỉnh phía Bắc để thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, đau thương cho gia đình các nạn nhân. Ông Tâm cam kết sẽ làm tất cả những gì khả năng cho phép để động viên, hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn cho gia đình các nạn nhân; giúp gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định tư tưởng và cuộc sống.

Trước mắt, ông Tâm vẫn phải chịu mọi sự giám sát của các điều tra viên, chấp hành mọi yêu cầu của cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Chủ khu du lịch Dìn Ký lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm - 3
Các ngành chức năng có liên quan, sau sự cố lại “rút kinh nghiệm”

Cũng liên quan đến vụ chìm tàu Dìn Ký, Phó Giám đốc Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Lê Phan Thuần thừa nhận, qua vụ việc trên mới thấy về phía quản lý Nhà nước, Sở chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý và tự nhận có trách nhiệm một phần.

Ông Thuần cho biết Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra để chấn chỉnh, nếu phát hiện đơn vị nào làm sai sẽ xử lý ngay.

Trong phạm vi quyền hạn, Sở đã xử phạt lỗi khu du lịch Dìn Ký quảng cáo sai, chưa đạt tiêu chuẩn 4 sao đã đưa lên báo đài để câu khách; sai quy định quy hoạch chi tiết về du lịch bến du thuyền. Còn nhiều góc độ vi phạm khác lại thuộc quyền quản lý của nhiều đơn vị có liên quan.

Trung Kiên