1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chú hải cẩu được đưa về “nhà mới”

(Dân trí) - Vào 9 giờ sáng nay 18/9, chiếc xe đặc dụng của Viện Hải Dương học Nha Trang đã đưa chú hải cẩu Hải Dương lên đường về Nha Trang, để tiện cho việc chăm sóc và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng.

Chú hải cẩu được đưa về “nhà mới” - 1
Hải Dương vui mừng, quẫy mạnh trong lồng trước khi về Viện Hải Dương học Nha Trang
 
Trước đó, vào 18 giờ tối 17/9, vợ chồng anh Hoàng Văn Lưỡng đã đồng ý giao nộp Hải Dương cho Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi Hải sản sau nhiều ngày căng thẳng với cơ quan chức năng. Trong cùng thời điểm, lồng nhốt hải cẩu đã được tàu kiểm ngư VN 95501 KN đưa tới vùng biển sát Trạm biên phòng Thuận An (thôn Hải Bình, huyện Phú Vang) - nơi có độ mặn nước thích hợp hơn cho hải cẩu.

 

Tại đây, Hải Dương đã tỏ ra mạnh khỏe hơn và ăn nhiều hơn. Chú hải cẩu này đã không còn “kén chọn” nữa mà ăn tất cả những loại cá mà cán bộ thả vào.

 

Theo chỉ đạo văn bản của Tổng cục Thủy sản ra ngày 16/9, Tổng cục đã đề xuất Viện Hải Dương học Nha Trang tiếp nhận lại chú hải cẩu từ Sở NN & PTNT tỉnh TT-Huế nhằm mục đích “nuôi dưỡng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng…”.
 
Chú hải cẩu được đưa về “nhà mới” - 2
Tàu kiểm ngư đưa chú cẩu Hải Dương tới vùng biển Phú Vang trong tối 17/9

 

Trong đêm 17/9, đoàn cán bộ của Viện Hải Dương học Nha Trang gồm ông Nguyễn Kim Đức, Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và ông Chu Anh Khánh, Phó trưởng phòng kỹ thuật - truyền thông đã tức tốc khởi hành trên một xe đặc dụng chuyên chở động vật biển từ Khánh Hòa ra Huế. Vào 8 giờ sáng ngày 18/9, đoàn đến Huế và xuống ngay vùng biển Phú Vang để tiếp cận hiện trường đang nuôi tạm hải cẩu.

 

Tại đây, Hải Dương được xác định có sức khỏe yếu, hai mắt bị tổn thương. Đoàn đã cho Hải Dương vào thùng đặc dụng chứa nước biển có độ mặn phù hợp với hải cẩu và đến Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh TT-Huế để làm thủ tục bàn giao.

 

9 giờ sáng, đoàn đã về Nha Trang cùng chú hải cẩu rất hiếm hoi đã lạc vào vùng biển Việt Nam. Riêng gia đình anh Lưỡng được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền chăm sóc hải cẩu và được thay lại tấm lưới bị rách trong lúc bắt Hải Dương.
 
Chú hải cẩu được đưa về “nhà mới” - 3
Nhiều đứa trẻ đến chia tay với chú hải cẩu đã gắn bó với chúng như “người nhà” sau 3 ngày gắn bó

 

Theo nguồn tin chúng tôi có được, sau vụ hải cẩu xuất hiện ở biển Hải Dương, nhiều xã ở ven biển và phá Tam Giang đang rộ lên phong trào săn lùng loài thú biển quý hiếm này. Hiện, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã tỉnh TT-Huế có công văn gửi UBND các xã ven biển về việc tuyên truyền không đánh bắt và theo dõi hải cẩu trên vùng biển của tỉnh.

 

Đại Dương