1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Chủ chung cư sẽ đền bù xe ô tô cháy

(Dân trí) - 4 giờ chiều 2/7, công an huyện Từ Liêm và chủ đầu tư cùng một số người bị thiệt hại đã xuống khám nghiệm hiện trường và xác định chiếc xe cháy đầu tiên là xe BMW biển số 29.. – 3333.

Chiều 2/7, tại văn phòng Xí nghiệp Quản lý nhà Ba Đình (thành viên của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình), đã diễn ra cuộc họp giữa các bên liên quan để bàn về phương án giải quyết hậu quả của vụ cháy nêu trên. Theo biên bản làm việc giữa Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình và đại diện khu nhà, công ty này sẽ chịu đền bù toàn bộ thiệt hại cho người dân.

Ông Võ Thanh Hải, ủy viên Ban quản trị lâm thời của tòa nhà cho biết: “Hiện khu nhà đang mất điện, mất nước, các hộ dân sẽ phải tạm thời di chuyển ra nơi khác sinh sống để công ty khắc phục hậu quả, dọn dẹp các tầng nhà vốn đầy khói bụi. Theo dự kiến, người dân có thể trở về sau tối đa là 1 tuần, mỗi ngày công ty này hỗ trợ 100 ngàn đồng cho người dân thuê nhà”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Kim Ngọc, trưởng ban quản trị lâm thời của khu chung cư nơi xảy ra vụ cháy, cho biết: từ khi khu nhà này có người đến ở từ tháng 7/2007, người dân đã nhiều lần có kiến nghị 24 điểm bằng văn bản gửi chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện đường vào, hệ thống phòng cháy chữa cháy ... tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 sáng 2/7, một đám cháy lớn đã bùng lên tại khu chung cư 17 tầng, tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội làm hàng trăm người dân tại đây hoảng loạn. 3 ô tô đã bị thiêu rụi, hàng chục chiếc khác bị hư hỏng nặng. Toà nhà A nơi xảy ra vụ cháy có khoảng 128 hộ, khoảng hơn 400 người sinh sống từ tháng 7 năm 2007.

Anh Võ Thanh Hải, cán bộ Học viện kỹ thuật quân sự, ở phòng A 302 là người đầu tiên lao xuống hầm dập lửa: “Thấy khói bốc ra từ tầng hầm, biết là ô tô cháy, tôi cầm bình bọt chạy vào dập, lúc đó bảo vệ cũng đứng nhìn, chưa ai vào dập lửa. Khi tôi vào mới có 1 anh khác vào theo. Tôi xịt hết một bình bọt thì phải chạy ra vì ngộp thở”. Anh Hải thấy khi đó chiếc xe BMW biển số 29...- 3333 đang bắt đầu bốc lửa. Từ chiếc xe này, lửa lan sang hai xe ô tô khác, một chiếc Honda Civic và một chiếc Centra của GM Deawoo. Điều này cũng trùng khớp với kết luận của cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị nhận được tin báo cháy lúc 0h50 phút ngày 2/7, đơn vị này đã khẩn trương xuất 4 xe cứu hỏa của các đội Từ Liêm, Giảng Võ đến cứu chữa. Nơi xảy cháy là tầng hầm có diện tích rộng khoảng 600 m2, khu vực bị thiệt hại trực tiếp nằm ở phía tay trái, cách cửa ra vào 6 - 7 m2. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai đội hình và phương án chữa cháy tại các khu chung cư để khoanh vùng đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận và các tầng trên. Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không còn gây nguy hiểm cho người dân.

Phúc Hưng