1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Chủ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" chưa có khả năng nộp hơn 8,3 tỷ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất nên muốn rút hồ sơ.

Ngày 15/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan thuế đã làm việc với ông Hồ An Tập (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, chủ căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau") liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của ông này.

Theo thông tin của phóng viên, tính đến thời điểm làm việc với cơ quan thuế, ông Tập đang nợ tiền sử dụng đất hơn 8,3 tỷ đồng với diện tích hơn 2.141m2.

Đến thời điểm này, hồ sơ của ông Tập đã quá hạn và tổng số tiền phạt chậm nộp thuế hơn 270 triệu đồng.

Chủ biệt thự đẹp nhất Cà Mau xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất - 1

Căn biệt thự của ông Tập ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Theo ý kiến của chủ căn biệt thự, tháng 11/2024, gia đình ông có làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 2.141m2 (nơi xây dựng căn biệt thự).

Đến ngày 25/11/2024, cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất của ông Tập hơn 8,3 tỷ đồng, cùng lệ phí trước bạ khoảng 42 triệu đồng.

Theo chủ căn biệt thự, do gia đình bị ảnh hưởng việc kinh doanh nên chưa có khả năng nộp số tiền trên. Gia đình ông đã cố gắng nhưng không đủ điều kiện để thực hiện nên xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. 

Phía cơ quan thuế đề nghị ông Tập nộp dứt điểm số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp. Nếu không thực hiện, bên thuế sẽ làm các bước xử lý nợ thuế theo quy định.

Trường hợp ông Tập xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, ông phải làm đơn gửi đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả để thực hiện theo quy trình.

Như Dân trí đã đưa tin, ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự tại xã Tân Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Căn biệt thự này được chính chủ nhân đăng hình ảnh lên Facebook và nhiều người nhận xét đây là biệt thự "đẹp nhất Cà Mau".

Khoảng tháng 12/2022, cơ quan chức năng phát hiện căn biệt thự được xây dựng trái phép. Công trình này nằm trên tổng diện tích hơn 3.000m2, giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Qua rà soát, toàn bộ diện tích xây dựng trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản, không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Tháng 1/2023, UBND TP Cà Mau có quyết định xử phạt ông Tập 22,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đến tháng 11/2023, UBND TP Cà Mau có quyết định sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tập, trong đó yêu cầu giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 2.200m2 đất.

Sau đó, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho rằng Chủ tịch UBND TP Cà Mau áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Tập tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sửa đổi, bổ sung là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, ông Hồ An Tập từng khởi kiện UBND TP Cà Mau, Chủ tịch TP Cà Mau với yêu cầu hủy các quyết định của thành phố và làm trung gian giải quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Tập yêu cầu TAND tỉnh Cà Mau giải quyết gồm: hủy 2 quyết định số 407 và 7309 của Chủ tịch UBND TP Cà Mau; công văn số 5453 của Chủ tịch UBND TP Cà Mau; 2 thông báo của cơ quan thuế.

Ông này cũng yêu cầu UBND TP Cà Mau thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến việc cho vợ chồng ông chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn diện tích 580m2 trên phần đất đã xây dựng nhà.

Sau đó, ông Tập rút đơn kiện và TAND tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính này.