1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Chớm” mưa to, Hà Nội đã ngập nhiều nơi

(Dân trí) - Sau cơn mưa chiều nay, 23/6, nhiều đoạn đường đã chìm trong nước. Người đi đường "gặp khó" trên nhiều tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa...

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khi cơn mưa lớn vừa ập xuống, nhiều tuyến phố đã ngập chìm trong nước, giao thông bị hỗn loạn, mưa trút xuống khiến nước ở các tuyến đường đồng loạt dâng cao.
“Chớm” mưa to, Hà Nội đã ngập nhiều nơi - 1
Nước ngập lưng bánh xe ô tô ở ngã ba Tạ Quang Bửu - Đại Cổ Việt
 
Ở những điểm thường xuyên ngập lụt như góc đường Tạ Quang Bửu - Đại Cổ Việt, Kim Liên - Lê Duẩn, Bà Triệu - Nguyễn Du… nước ngập lênh láng.
 
Trên tuyến phố Trương Định - Minh Khai nước ngập gần gối người đi đường. Mưa to, kèm theo dông khiến nhiều người phải tấp vào lề đường tìm nơi tránh gió. Ông chủ một quán bia trên đường Minh Khai hối hả thúc nhân viên gỡ bạt, đem ghế, ô cất vào trong nhà. Nhiều thực khách cũng vội vàng lên xe ra về.

“Chớm” mưa to, Hà Nội đã ngập nhiều nơi - 2
Bơi trong nước trên đường Kim Liên

Gần 16h, ở ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch nước ngập gần đến ống xả xe máy. Nhiều xe qua đây đã bị chết máy. Người đi bộ vào các ngõ nhỏ trên đường Xã Đàn phải mò mẫm lối đi.

“Chớm” mưa to, Hà Nội đã ngập nhiều nơi - 3
Trú mưa dưới hầm Kim Liên

Ở nhiều điểm đen ngập úng trên các tuyến đường Tây Sơn - Chùa Bộc, Trường Chinh, Láng Hạ… công nhân của công ty thoát nước được huy động làm việc hết công suất. Các máy bơm di động đã được huy động đến bơm nước.
 
Đầu giờ cao điểm chiều tối, trong khi cơn mưa chưa có dấu hiệu tạnh hẳn, nhiều người đã lo ngại cảnh ùn tắc và lụt lội.
 
Để đối phó với cơn bão số 2, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có công lệnh khẩn chỉ đạo sở ngành, quận huyện tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, hồ, đập và các công trình thuỷ lợi, phát hiện, xử lý kịp thời những hư hỏng, sự cố đảm bảo an toàn công trình.

Tổ chức sơ tán dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng, thấp có khả năng úng ngập, vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các Công ty Thuỷ lợi, Thoát nước Hà Nội thực hiện triệt để giải pháp bảo đảm tiêu thoát úng trên địa bàn, đặc biệt là vị trí úng ngập cục bộ.

Công ty Thoát nước cần kiểm tra, rà soát các công trình úng ngập, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập trong nội thành và có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng điểm thường xuyên úng ngập cục bộ.

Quang Phong