1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Cho phép hồ thủy lợi lớn nhất Bình Định tích nước để cấp cho dân

Doãn Công

(Dân trí) - Lo lắng thiếu nước sinh hoạt, tỉnh Bình Định cho phép giữ mực nước hồ Định Bình ở cao trình từ +72.0 đến +75.0, để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Ngày 7/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho biết UBND tỉnh cho phép duy trì mực nước hồ Định Bình ở cao trình +72.0 đến +75.0, bắt đầu từ 1/8 đến hết tháng 9, để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ, mực nước, lưu lượng đến hồ Định Bình và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cho phép hồ thủy lợi lớn nhất Bình Định tích nước để cấp cho dân - 1

Một góc lòng hồ Định Bình đang cạn dần (Ảnh: Doãn Công)

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh quyết định việc vận hành điều tiết nước hồ Định Bình đúng theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức việc lấy nước hồ Định Bình để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để biết, chỉ đạo (thông qua Sở NN&PTNT).

Theo ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, nước sinh hoạt của người dân huyện Vĩnh Thạnh chủ yếu lấy từ đập dâng. Tuy nhiên, do tình hình hạn hán nguồn nước không đảm bảo nên huyện xin duy trì mực nước hồ Định Bình để cấp nước sinh hoạt cho người dân.

"Năm nay đánh giá hạn hán, Sở NN&PTNT đã chủ động tích nước cuối mùa khô, đề xuất bỏ những diện tích đất không đảm bảo nước sản xuất. Lo nhất là thiếu nước sinh hoạt, trong đó huyện Vân Canh căng nhất nhưng hiện đã ổn định, còn Vĩnh Thạnh thì vẫn đảm bảo. Hiện nay, mực nước trong hồ Định Bình đạt cao trình khoảng +73.5 (trên 52 triệu m3), vẫn đảm bảo nước tưới và sinh hoạt cho người dân", ông Chương nói.

Định Bình là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất tỉnh Bình Định và là hồ có đập ngăn sông đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ thi công bê tông trọng lực đầm lăn.

Công trình được khởi công tháng 5/2003 và khánh thành và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng vào tháng 6/2009 với dung lượng nước chứa có thể lên đến 226 triệu m3.

Hồ có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ muộn, giảm nhẹ lũ chính vụ và sau khi phát huy hết năng lực sẽ cấp nước tưới cho 34.000ha đất nông nghiệp.

Ngoài ra công trình này còn cấp nước cho công nghiệp, nông thôn, dân sinh và nuôi trồng thủy sản. Xả về hạ lưu thường xuyên 3m3/s để bảo vệ môi trường, chống cạn kiệt dòng chảy và xâm nhập mặn ở cửa sông kết hợp phát điện với công suất 6MW.