Chợ hoa trong mưa

(Dân trí) - Trời lạnh, mưa phùn liên tục đã làm giảm lượng người đến chợ hoa phố Hàng Lược sắm tết. Tiết xuân đang về rất rõ. Trong lỉnh kỉnh ô che, áo mưa, mũ nón… sùm sụp, sự tao nhã thường thấy ở chợ hoa trong phố ngày giáp tết phần nào bị suy giảm.

Nhưng, khá trái ngược với cảnh ẩm ướt vướng víu, những bông đào vươn ra dưới mưa trông có vẻ đẹp hơn, long lanh dưới ánh đèn cao áp khi trời xẩm tối.

Người đi chợ hoa mua đào và người bán đào đều phải đứng dầm mưa dưới nền nhiệt độ khá thấp.
Người đi chợ hoa mua đào và người bán đào đều phải đứng dầm mưa dưới nền nhiệt độ khá thấp.

Người đi chợ hoa mua đào và người bán đào đều phải đứng dầm mưa dưới nền nhiệt độ khá thấp.
Nhiều người đi chơi chợ hoa đã phải trú tạm chờ ngớt mưa, nhưng tiết xuân kèm mưa phùn dai dẳng đã làm khó du khách.

Người bán đào lánh tạm vào mái che tranh thủ tỉa bớt những bông đào tàn.
Người bán đào lánh tạm vào mái che tranh thủ tỉa bớt những bông đào tàn.

Rất nhiều hàng quán phải dùng nilon che cơ động tạm thời.
Rất nhiều hàng quán phải dùng nilon che cơ động tạm thời.

Những lọ hoa giả cũng được che chắn cẩn thận.
Những lọ hoa giả cũng được che chắn cẩn thận.

Cành đào lung linh dduwois ánh đèn khi trời xẩm tối.
Cành đào lung linh dduwois ánh đèn khi trời xẩm tối.

Những chú dê vàng mặc áo mưa tạm thời khi chưa có khách.
Những chú dê vàng mặc áo mưa tạm thời khi chưa có khách.

Những chú dê vàng mặc áo mưa tạm thời khi chưa có khách.

Những chú dê vàng mặc áo mưa tạm thời khi chưa có khách.
Đào năm nay nở sớm, rất nhiều đào tại khu vực Nhật Tân phải nhổ bỏ vì không đợi được đến tết. Giá một cành loại nhỡ khoảng 200 nghìn.

Những chú dê vàng mặc áo mưa tạm thời khi chưa có khách.

Một người mặc áo mưa với những bông hoa có màu sắc khá tương phản với sắc hoa đào.
Một người mặc áo mưa với những bông hoa có màu sắc khá tương phản với sắc hoa đào.

Những người bán đào đã hết hàng.
Những người bán đào đã hết hàng.

Hữu Nghị