1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chợ Cán Cấu phiên cuối năm

(Dân trí) - Chợ Cán Cấu nổi tiếng huyện Si Ma Cai (Lào Cai) may mắn vẫn còn nguyên những điều đặc biệt, được hình thành từ nếp sinh hoạt đã tồn tại hàng trăm năm của người dân. Đây là chợ của người Mông Hoa, người Giáy, có cách giao thương theo kiểu người Dao.

Chợ phiên vùng cao là không gian văn hóa cộng đồng luôn được mong chờ của đồng bào dân tộc thiểu số. Ở phiên cuối năm, ngày giáp tết, người dân đi chợ mua bán vật dụng sinh hoạt, thức ăn trong tâm lí của người đi chơi chợ lần cuối sau một năm lăn lóc ruộng nương vất vả. Mua được con dao, cái lưỡi cày sắc là điều quan trọng, nhưng uống một bữa rượu thịt với vợ, với bạn và say sưa trò chuyện cũng là điều mà họ cảm thấy không thể thiếu được trong buổi chợ phiên.

Chợ Cán Cấu phiên cuối năm

Chợ họp trên bãi đất trống thuộc địa phận xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, Lào Cai chiếm đa số là đồng bào người Mông Hoa, Giáy, Dao.

Chợ Cán Cấu phiên cuối năm

Chợ chia thành nhiều khu riêng để bán các loại sản phẩm như: nông sản; quần áo truyền thống; thổ cẩm; gia súc...

Một người đàn ông đang chọn chiếc váy cho con gái ở khu vực bán quần áo truyền thống.

Một người đàn ông đang chọn chiếc váy cho con gái ở khu vực bán quần áo truyền thống.

Một người đàn ông lăn ra ngủ sau khi ăn uống cùng người thân.

Một người đàn ông lăn ra ngủ sau khi ăn uống cùng người thân.

Các hiệu cắt tóc cơ động họp ngay giữa chợ thu hút rất nhiều đàn ông và trẻ nhỏ.

Các hiệu cắt tóc cơ động họp ngay giữa chợ thu hút rất nhiều đàn ông và trẻ nhỏ.

Những người Mông Hoa bán hương ở chợ.

Những người Mông Hoa bán hương ở chợ.

Một người đàn ông người Mông vừa mua được đôi vai cày.

Một người đàn ông người Mông vừa mua được đôi vai cày.

Một người đàn ông người Mông vừa mua được đôi vai cày.

Khu vực bán gia súc. Trâu, bò, ngựa là những vật nuôi rất quan trọng đối với bà con dân tộc thiểu số.

Một phụ nữ người Mông ở chợ Cán Cấu.

Một phụ nữ người Mông ở chợ Cán Cấu.

Hai mẹ con người Mông đang cho nhau ăn trong khu ăn uống.

Hai mẹ con người Mông đang cho nhau ăn trong khu ăn uống.

Các chàng trai Mông xuống chợ mua chăn gối chuẩn bị cho ngày cưới.

Các chàng trai Mông xuống chợ mua chăn gối chuẩn bị cho ngày cưới.

Các chàng trai Mông xuống chợ mua chăn gối chuẩn bị cho ngày cưới.



Các chàng trai Mông xuống chợ mua chăn gối chuẩn bị cho ngày cưới.

Hai vợ chồng người Mông đang xem xét mua một chiếc mõ trâu bằng kim loại tại khu vực bán nông cụ sản xuất.

Các chàng trai Mông xuống chợ mua chăn gối chuẩn bị cho ngày cưới.

Ớt khô là món ăn ưa thích của đồng bào nơi đây. Những chùm ớt khô này sẽ được giã nhỏ trộn với muối để ăn cơm.

Các chàng trai Mông xuống chợ mua chăn gối chuẩn bị cho ngày cưới.

Những váy truyền thống được làm thủ công rất hiếm, trong ảnh là bộ váy nhập khẩu giá rẻ được bà con ưa chuộng.

Hữu Nghị