Chính thức dừng sáp nhập quê hương bà Chúa thơ Nôm

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề xuất không thực hiện sáp nhập xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu) giai đoạn 2023-2025.

Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thường kỳ tháng 5, diễn ra sáng 3/6.

Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh thống nhất với đề xuất không thực hiện sáp nhập xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu giai đoạn 2023-2025 và xem xét thực hiện sáp nhập giai đoạn 2026-2030.

Chính thức dừng sáp nhập quê hương bà Chúa thơ Nôm - 1

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 5 (Ảnh: P. Quỳnh).

Trước đó, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Đôi sẽ sáp nhập với xã Quỳnh Hậu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sáp nhập, 2 xã không thống nhất được tên gọi chung sau sáp nhập, do đó chưa lấy được ý kiến của nhân dân về chủ trương sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã này.

Liên quan đến việc sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, đại diện huyện Quỳnh Lưu cho biết, Huyện ủy, UBND huyện đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, thuyết phục nhưng vẫn chưa có kết quả. Huyện và các xã thống nhất xin đề xuất thực hiện việc sáp nhập xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo địa phương này cũng thừa nhận, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của huyện và của các xã chưa nắm sát tình hình cơ sở, chưa lường được kết quả, dẫn đến những luồng ý kiến khác nhau, tạo nên dư luận xã hội.

Chính thức dừng sáp nhập quê hương bà Chúa thơ Nôm - 2

Xã Quỳnh Đôi được biết đến là quê hương bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương và nổi danh là làng khoa bảng (Ảnh: H. Lam).

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh Nghệ An thực hiện sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 27 đơn vị liền kề) thành 45 đơn vị hành chính mới. Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An sẽ giảm 49 đơn vị hành chính cấp xã.

92 đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập, trong đó thấp nhất là 61,5% cử tri đồng ý, cao nhất là 100%.

Tuy nhiên, hiện nay phương án sắp xếp xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu, toàn tỉnh còn 92 đơn vị cấp xã thực hiện sáp nhập, thành 44 đơn vị hành chính cấp xã mới. Với việc giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Nghệ An còn 412 đơn vị hành chính cấp xã.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu cho biết, địa phương thống nhất cao với quyết định tạm dừng sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025.

Chính thức dừng sáp nhập quê hương bà Chúa thơ Nôm - 3

Một góc xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Ảnh: H. Lam).

Theo vị chủ tịch xã, chính quyền và người dân xã Quỳnh Hậu thống nhất với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh và của huyện, tuy nhiên, quá trình triển khai đã gặp vướng mắc khi 2 xã không thống nhất được tên gọi sau sáp nhập.

"Đã có những ý kiến qua lại dẫn tới mâu thuẫn trên không gian mạng giữa nhân dân 2 xã liên quan đến vấn đề này", ông Hữu thông tin.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu cho rằng, việc tạm dừng sáp nhập trong giai đoạn này sẽ tạo điều kiện cho chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đi đến sự thống nhất chung để thực hiện sáp nhập trong  giai đoạn 2026-2030.

Phóng viên Dân trí cũng đã liên lạc với lãnh đạo xã Quỳnh Đôi về quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhưng vị này "thông cảm" do đang bận việc.

Theo phương án sắp xếp giai đoạn 2023-2025, Nghệ An thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó, sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) vào thành phố Vinh. Sau sáp nhập, tỉnh Nghệ An có 20 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 1 đơn vị.