1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Chính quyền xã tự ý giao khoán kinh doanh nơi thờ tự tâm linh của dân

(Dân trí) - Đền Tam Lang là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng không chỉ của riêng người dân xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) mà của cả nhân dân thập phương. Nhưng chính quyền xã Xuân Lộc lại cho một cá nhân đứng ra nhận thầu kinh doanh nơi này.

Những ngày vừa qua, người dân xã Xuân Lộc đang hết sức bức xúc trước việc làm “tréo ngoe” của chính quyền xã khi đem Đền Tam Lang giao khoán cho một cá nhân đứng ra để kinh doanh, thu phí.

Ông Phan Mậu Anh, thủ nhang của đền, buồn bã kể lại sự việc với PV
Ông Phan Mậu Anh, thủ nhang của đền, buồn bã kể lại sự việc với PV

Ông Phan Mậu Anh (76 tuổi, xóm Mai Hoa, xã Xuân Lộc) là người được người dân cắt cử làm thủ nhang ở ngôi đền này, phản ánh: Vào tháng 1/2014, có một người tên Võ Xuân Giang (ở TP Vinh) vào đền Tam Lang làm lễ. Sau đó đến tháng 4/2014, ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, Kiêm Trưởng ban quản lý đền, cùng với ông Trần Cự, Phó ban Nghi lễ của đền (đại diện cho chính quyền) đã cùng thống nhất cho ông Võ Xuân Giang thầu lại toàn bộ ngôi đền này.

Việc làm này không được thông qua ý kiến người dân, bị người dân phản đối kịch liệt nhưng chính quyền xã vẫn quyết tâm thực hiện.

Đến ngày 27/11/2014, UBND xã tổ chức một cuộc họp riêng với lãnh đạo 3 thôn (Mai Hoa, xóm Sơn Phương và xóm Mai Long) để đưa ra quyết định chính thức về việc giao đền cho ông Giang.

“Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của bà con chúng tôi từ hàng trăm năm nay rồi. Giờ họ lại đem bán cho một cá nhân, chúng tôi hết sức bức xúc”, ông Anh cho biết.

Đền Tam Lang là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân thập phương.
Đền Tam Lang là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân thập phương.

Ông Thái Doãn Nhuận, Bí thư chi bộ thôn Mai Long cho biết: “Tại cuộc họp đó họ đưa ra quyết định luôn chứ cũng không hỏi ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ đồng ý”.

Theo như hợp đồng ký giữa chính quyền xã Xuân Lộc và ông Võ Trường Giang, thời gian giao khoán là 5 năm. Theo đó trong 2 năm đầu ông Giang phải nộp cho xã 20 triệu đồng, năm thứ 3 là 30 triệu đồng, năm thứ 4 là 40 triệu đồng và năm thứ 5 là 50 triệu đồng….

Sau khi được xã bàn giao hợp đồng quản lý ngôi đền, ông Giang đã đuổi người dân ra khỏi đền. “Giờ chúng tôi muốn vào đền thắp nén hương hay làm bất cứ việc gì cũng phải đóng tiền. Từ bao đời nay làm gì có chuyện đó. Công đức là tự nguyện”, một người dân bức xúc.

Trước sự việc trên, người dân nơi đây đã viết đơn cầu cứu gửi lên các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phan Mậu Anh cho biết: “Hiện chúng tôi đã viết 2 đơn cầu cứu gửi Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Khi thấy chúng tôi làm căng thì xã lại chạy lên nói sẽ không giao khoán nữa nhưng chỉ là nói miệng thôi”.

Để có cái nhìn khách quan về sự việc, PV đã tìm đến UBND xã Xuân Lộc xin lịch làm việc. Tại đây ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, từ chối làm việc với lý do "có việc bận".

Đền Tam Lang được xây dựng cuối Triều Trần, đầu Triều Lê năm (1398 -1400). Đây là ngôi đền thờ quan lớn Đệ Tam. Đền tọa ngữ trên núi “Nàng Tiên”, thuộc dãy phía tây, trên địa bàn xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngôi đền này rất nổi tiếng cuối triều nhà Trần chống quân xâm lược nhà Nguyên, đầu nhà Lê chống quân xâm lược nhà Minh của vua Lê Lợi, thế kỷ XV nên được các triều vua phong nhiều sắc mạng. Ngôi đền này được Đảng và Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

 

Xuân Sinh – Tiến Hiệp