1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Chính quyền lên tiếng vụ hàng nghìn cột bê tông trên sông Rác ở Hà Tĩnh

Dương Nguyên

(Dân trí) - Xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có trên 10 hộ dân chiếm dụng hơn 27ha lòng sông nuôi hàu. Lãnh đạo xã cho hay việc này xảy ra từ nhiệm kỳ trước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), thừa nhận tại địa phương này xảy ra tình trạng người dân chiếm dụng lòng sông Rác để nuôi hàu.

"Hiện nay có hơn 10 hộ dân chiếm dụng hơn 27ha trên sông để nuôi hàu trái phép", ông Hà nói.

Chính quyền lên tiếng vụ hàng nghìn cột bê tông trên sông Rác ở Hà Tĩnh - 1

Người dân chiếm dụng lòng sông Rác nuôi hàu (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo ông Hà, hơn 10 năm trước, xã có cho người dân thuê đất hai bên mép sông Rác để nuôi hàu, ngao.

Đến năm 2016, chính quyền xã nhận thức việc cho người dân thuê như trên là trái thẩm quyền nên đã chấm dứt hợp đồng. Thế nhưng, thời gian qua, hơn 10 hộ dân tại địa phương này vẫn chiếm dụng lòng sông để chôn hàng nghìn cột bê tông, cọc gỗ trái phép để nuôi hàu.

Song, vị Phó chủ tịch xã nói tình trạng này không ảnh hưởng đến việc đi lại của tàu thuyền và cho rằng ngư dân "ganh tị" với các hộ nuôi hàu nên phản ánh.

Cũng theo ông Hà, chính quyền địa phương đã tuyên truyền các hộ tháo dỡ nhưng họ chưa chấp hành. Lý do là cọc đã chôn sâu xuống các bãi bồi nên rất khó, cần có máy móc lớn hỗ trợ.

Chính quyền lên tiếng vụ hàng nghìn cột bê tông trên sông Rác ở Hà Tĩnh - 2

Hàng nghìn cột bê tông lộ thiên khi thủy triều hạ xuống (Ảnh: Dương Nguyên).

Phóng viên đặt câu hỏi về việc tại sao chính quyền xã không ngăn chặn từ đầu, đến nay việc giải quyết hậu quả không chỉ gây tốn kém cho người dân mà cả chính quyền địa phương, ông Hà cho biết việc người dân chôn cọc nuôi hàu trên sông Rác xảy ra từ nhiệm kỳ trước. Lãnh đạo nhiệm kỳ này đang giải quyết hậu quả.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất cấp trên quy hoạch khu vực nuôi hợp lý cho người dân. Với những hộ vi phạm, xã sẽ tuyên truyền tháo dỡ, nếu không thực hiện, chúng tôi sẽ cưỡng chế", ông Hà nói.

Nằm giáp ranh, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên cũng xảy ra tình trạng người dân chiếm dụng lòng sông Rác để chôn cọc nuôi hàu nhưng ít hơn bởi lòng sông rộng, sâu.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, địa phương này có 3-4 hộ nuôi hàu trên diện tích khoảng 0,5ha. Địa phương sẽ tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ.

Chính quyền lên tiếng vụ hàng nghìn cột bê tông trên sông Rác ở Hà Tĩnh - 3

Cột bê tông lộ thiên như trận địa bẫy chông (Ảnh: Dương Nguyên).

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều năm nay, sông Rác, đoạn chảy qua xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) bị nhiều hộ dân chiếm dụng trái phép.

Các hộ dân đã chôn hàng nghìn cọc bê tông xuống nhiều vị trí trên lòng sông, cố định lốp xe và dây thừng tại đây để nuôi hàu. Khi thủy triều rút, cọc bê tông chi chít lộ thiên như "trận địa bẫy chông". 

Theo nhiều ngư dân, việc các hộ dân tự ý đóng cọc bê tông xuống lòng sông Rác để nuôi hàu làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu thuyền, đặc biệt trong mùa mưa bão khi có nhiều phương tiện đến tránh trú.