Bình Định:

Chính phủ "phân bổ" 700 tấn gạo hỗ trợ cứu đói mùa giáp hạt

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định phân bổ 700 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ.

Phân bổ 700 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Phân bổ 700 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, TP Quy Nhơn được phân bổ 100 tấn gạo, thị xã An Nhơn 80 Tấn, các huyện gồm: Tuy Phước: 30 tấn, Phù Cát: 100 tấn, Phù Mỹ: 90 tấn, Hoài Nhơn: 85 tấn, Hoài Ân: 50 tấn, Tây Sơn: 60 tấn, Vân Canh: 45 tấn và huyện Vĩnh Thạnh: 60 tấn.

UBND tỉnh Bình Định giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận và phân bổ kịp thời số gạo nêu trên đến các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Việc phân bổ gạo lần này góp phần đảm bảo mục tiêu không để xảy ra tình trạng dân đói, khát vì hạn hán. Đồng thời giải quyết khó khăn trước mắt, tạo điều kiện để bà con vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Doãn Công

Chính phủ "phân bổ" 700 tấn gạo hỗ trợ cứu đói mùa giáp hạt - 2