Chính phủ lập Đoàn đàm phán về chính sách thuế đối ứng với Mỹ

Hoài Thu

(Dân trí) - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên là Trưởng Đoàn đàm phán của Chính phủ về thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó có vấn đề chính sách thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 753 về việc thành lập Đoàn đàm phán của Chính phủ về các vấn đề thương mại với Mỹ (Đoàn đàm phán).

Theo quyết định này, Trưởng đoàn đàm phán là Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Phó trưởng Đoàn là Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Thành viên Đoàn đàm phán gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Chính phủ lập Đoàn đàm phán về chính sách thuế đối ứng với Mỹ - 1

Bộ trưởng Công Thương là Trưởng Đoàn đàm phán của Chính phủ về các vấn đề thương mại với Mỹ (Ảnh: Hồng Phong).

Thủ tướng giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Đoàn đàm phán.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kịch bản, phương án đàm phán với Mỹ về thỏa thuận thương mại đối ứng, trên tinh thần bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Đoàn sẽ tiến hành đàm phán với phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận thương mại đối ứng phù hợp, cân bằng, ổn định, bền vững, hiệu quả, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.

Nhiệm vụ của Đoàn đàm phán là báo cáo Thủ tướng trong quá trình và kết quả đàm phán, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp, chính sách cần thiết để thực hiện thỏa thuận sau khi được ký kết.

Hôm 2/4, Tổng thống Donald Trump ngày công bố kế hoạch áp thuế đối ứng từ 11% đến 84% đối với hơn 180 đối tác thương mại của Mỹ. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 9/4.

Nhưng nửa ngày sau khi chính sách này có hiệu lực, ông Trump bất ngờ thông báo hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày và giảm mức thuế xuống 10% đối với phần lớn đối tác thương mại.

Tổng thống Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau khi hơn 75 nền kinh tế liên lạc với Mỹ nhằm đề nghị đàm phán thỏa thuận thương mại. 

Ngay sau khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng mới, Việt Nam đã có nhiều động thái kịp thời nhằm giảm thiểu tác động từ việc này.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Trump và cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ để đưa thuế nhập khẩu về 0% với hàng nhập từ Mỹ. Tổng Bí thư đề nghị Mỹ áp dụng mức tương tự với hàng nhập từ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có 4 lần chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với các bộ ngành để bàn giải pháp sau khi phía Mỹ vừa công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần tiếp cận và đàm phán với phía Mỹ để có thỏa thuận song phương, tiến tới cân bằng thương mại bền vững, có lợi cho cả hai bên theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", có lợi cho người tiêu dùng hai bên.