1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi tài trợ mũ bảo hiểm cho trẻ em Việt Nam

(Dân trí) - Đây là biên bản ghi nhớ vừa được ký kết nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó kêu gọi các công ty Hoa Kỳ tài trợ mũ bảo hiểm cho trẻ em Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Chủ tịch AIP cam kết hợp tác vì ATGT cho trẻ em Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Chủ tịch AIP cam kết hợp tác vì ATGT cho trẻ em Việt Nam

Theo biên bản nghi nhớ về hợp tác công tư giữa Chính phủ Hoa Kỳ với Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP Foundation), AIP và Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội sẽ tổ chức các sự kiện và trao tặng mũ bảo hiểm hỗ trợ chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Mục tiêu của chương trình này là giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) và đem đến những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 25.000 trẻ em tại những trường nằm gần khu vực giao thông nguy hiểm trên toàn quốc. Thoả thuận hợp tác này là cơ sở để hai Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các công ty cùng hợp tác để giải quyết vấn đề y tế công cộng hiện đang là mối quan tâm chung.

Theo ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ AIP: “Hiện nay tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong thanh thiếu niên Việt Nam và chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được những mất mát này”.

Được biết, năm 2000, Cựu Tổng thống Bill Clinton đã công bố chương trình Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại TPHCM và sau đó là Thượng nghị sĩ John Kerry đã phát động chương trình này tại Hà Nội.

Tại lễ ký kết, Ngài Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ tại việt Nam cho biết: “Chính phủ Hoa kỳ và AIP cùng hướng tới mục tiêu khuyến khích các hoạt động giáo dục nhằm bảo vệ cuộc sống của trẻ em trên khắp Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn kết hợp những nỗ lực, nguồn lực và ý tưởng để đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế xã hội thịnh vượng của Việt Nam”.

Thoả thuận hợp tác công tư hỗ trợ việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện qui định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phát động vào tháng 1/2015 nhằm gia tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Việt Nam thông qua việc kết hợp truyền thông với cưỡng chế của cảnh sát giao thông.

C.N.Q