Chính phủ đề xuất 4 chính sách cấp bách liên quan bảo hiểm y tế

Hoài Thu

(Dân trí) - Điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT, phạm vi quyền lợi BHYT, các quy định về BHYT theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phân bổ sử dụng quỹ BHYT… là những đề xuất vừa được Chính phủ trình.

Chiều 22/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Chính phủ đề nghị xây dựng luật này nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước về công tác bảo hiểm y tế.

Việc trình sửa luật cũng nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới, theo ông Long.

Chính phủ đề xuất 4 chính sách cấp bách liên quan bảo hiểm y tế - 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long (Ảnh: Hồng Phong).

Tờ trình của Chính phủ đề xuất 4 chính sách cấp bách liên quan bảo hiểm y tế.

Thứ nhất, điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ hai, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn.

Thứ ba, điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ tư, phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép bổ sung dự án luật vào chương trình, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp (kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV).

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Song cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn lý do chưa sửa đổi toàn diện luật này, lộ trình sửa đổi toàn diện để thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo hiểm y tế và khắc phục toàn diện các hạn chế, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra.

Dù ủng hộ sự cần thiết sửa luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng việc đảm bảo chất lượng dự án luật này và đúng quy trình để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 9 là một thách thức với cơ quan soạn thảo, vì còn rất nhiều việc phải làm.

Chính phủ đề xuất 4 chính sách cấp bách liên quan bảo hiểm y tế - 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Dù cấp bách, khẩn trương, nhưng phải đảm bảo chất lượng, tránh "làm sơ sơ mà thẩm định không đạt lại uổng công", cũng là quan điểm được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra.

Dẫn theo đánh giá, Luật BHYT hiện hành có tới 120 bất cập, vướng mắc, ông Mẫn cho rằng việc lựa chọn sửa một số nội dung cấp bách cần được đánh giá kỹ.

"Luật cấp bách nhưng Bộ Y tế, Chính phủ có làm được hay không? Còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng họp để xem xét", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan phải thật sự quyết tâm, nỗ lực.

Chính phủ đề xuất 4 chính sách cấp bách liên quan bảo hiểm y tế - 3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết đồng ý bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu quan điểm để tạo điều kiện cho Chính phủ, trước mắt cho "kéo pháo vào", đến thời điểm phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa đạt, phải "kéo pháo ra".

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết đồng ý bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Xã hội chủ trì thẩm tra, cùng các cơ quan để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 tới.