1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính phủ cho phép mở rộng hầm Hải Vân

(Dân trí) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến của các Bộ KH-ĐT, Công an, Tài chính, Xây dựng, TN-MT, Quốc phòng, KH-CN và NN-PTNT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân với 4 làn xe.

Ngày 26/5, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký Công văn số 735/TTg-KTN gửi các Bộ GTVT, KH-ĐT, Công an, Tài chính, Xây dựng, TN-MT, Quốc phòng, KH-CN, NN-PTNT về chủ trương đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân và bổ sung vào dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Theo đó, Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân với quy mô 4 làn xe và bổ sung vào dự án hầm đường bộ Đèo Cả; tiếp tục giao Công ty CP đầu tư Đèo Cả thực hiện.

Hầm lánh nạn (bên phải) của hầm đường bộ Hải Vân sẽ được mở rộng để tăng lên 4 làn xe
Hầm lánh nạn (bên phải) của hầm đường bộ Hải Vân sẽ được mở rộng để tăng lên 4 làn xe

Trước đó, ngày 22/4/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2796/VPCP-KTN gửi 8 Bộ liên quan lấy ý kiến về chủ trương đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân và bổ sung vào dự án hầm đường bộ Đèo Cả và được các Bộ liên quan trả lời đồng ý chấp thuận chủ trương này.

Trong khi đó, Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2015 (Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ), Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT thực hiện việc chuyển vốn dư từ nguồn trái phiếu Chính phủ hầm Đèo Cả để đầu tư hầm Hải Vân 2.

Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bảo đảm tính khả thi, đúng quy định hiện hành.

Được biết, việc đầu tư mở rộng dự án hầm đường bộ Hải Vân cũng đã được Chính phủ tính đến từ năm 2002. Theo đó, tại Công văn số 584/CP-CN, do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 28/5/2002 chấp thuận nội dung “Xây dựng mở rộng hầm lánh nạn thành hầm chính thứ 2” do Bộ GTVT và Bộ KH-ĐT thẩm định.

Công Bính