1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Chìm thuyền thúng, 2 ngư dân mất tích ở Trường Sa

(Dân trí) - Trong lúc chèo thuyền thúng hàng nghề khai thác thủy sản, 2 ngư dân tỉnh Bình Định bị sóng đánh chìm, mất tích ở vùng biển Trường Sa.  Dù các thuyền viên trên tàu và các tàu hoạt động trong tổ đội hỗ trợ tìm kiếm nhưng không kết quả.

Chìm thuyền thúng, 2 ngư dân mất tích ở Trường Sa - 1
2 ngư dân Bình Định mất tích trên biển do bị sóng đánh chìm thuyền thúng (ảnh minh họa).

Ngày 28/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, hiện các thuyền viên trên tàu cá BĐ 97216 TS của  bà Ngô Thị Rí (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã ngừng tìm kiếm 2 thuyền viên bị mất tích ở vùng biển Trường Sa.

Hai ngư dân bị nạn mất tích là Nguyễn Điệp (50 tuổi) và anh Đào Duy Bình (37 tuổi, cùng ngụ ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trước đó, lúc 23h ngày 26/10, tàu cá nói trên đang hoạt động tại tọa độ 15,40 độ vĩ Bắc - 115,49 độ kinh Đông, thì phát hiện có 2 thuyền viên bị chìm thúng, mất tích. Tàu cá đã kêu gọi các tàu trong tổ đội hoạt động ở gần khu vực tổ chức tìm kiếm người rơi xuống biển nhưng không có kết quả.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định cũng đã có công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Trong diễn biến khác, tàu cá BĐ 98413 TS cùng 6 thuyền viên do ông Nguyễn Biển (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi, từ ngày 23/10, tại vùng có tọa độ 10,25 độ vĩ Bắc - 113,49 độ kinh Đông (cách Bắc đảo Đá Lớn quần đảo Trường Sa 21 hải lý.

Hiện tàu bị nạn đang thả neo đợi tàu trong tổ đội đến lai dắt về bờ, dự kiến ngày 5/11/2019 đánh bắt xong sẽ hỗ trợ. Vị trí tàu lúc 7h ngày 28/10 là 10,59 độ vĩ Bắc -112,46 độ kinh Đông.

Doãn Công