Chìm tàu trên biển, 11 thuyền viên được cứu sống

(Dân trí) - Ngày 1/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa cứu 11 thuyền viên trên tàu TH 90178 TS bị chìm  đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 07h30’ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận thông tin tàu TH 90178 TS với 11 thuyền viên do ông Ngô Văn Bảo (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang trên đường vào bờ, đến phao số 0 cửa Thuận An thì bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm trên biển.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An điều động phương tiện cano và 6 cán bộ chiến sỹ thuộc trạm kiểm soát Thuận An. Lực lượng đồng thời huy động 2 tàu đang neo đậu tại trạm kiểm soát (tàu TTH 94644TS do ông La Văn Meo làm thuyền trưởng và tàu TTH 98304TS do ông La Văn Tiệp làm thuyền trưởng) tổ chức cứu nạn.

Thiếu tá Lê Duy Văn, Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cho biết ngay sau khi nhận được tin báo về chiếc tàu bị nạn, đồn đã lập tức điều động lực lượng cùng phương tiện ra ứng cứu.

Chìm tàu trên biển, 11 thuyền viên được cứu sống - 1

Lực lượng cứu nạn đưa các thuyền viên sức khỏe yếu vào bờ trước

Do sóng to, mạn thuyền bị vỡ nên có hai thuyền viên bị thương, phải đưa vào bờ cấp cứu.

Hiện lực lượng đã đưa 11 thuyền viên trên tàu TH 90178TS vào bờ an toàn. Hai thuyền viên bị thương đã được Quân y Bộ đội biên phòng chăm sóc, sức khỏe đã ổn định.

Chìm tàu trên biển, 11 thuyền viên được cứu sống - 2

Quân y Bộ đội biên phòng kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên Nguyễn Hữu Hoàng.

Đại Dương