1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông: Vẫn chưa tìm thấy cô gái mất tích

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ ở thị trấn Gành Hào cho biết, cho đến chiều ngày 9/4, mặc dù đã mở rộng khu vực tìm kiếm, tuy nhiên lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa tìm được nạn nhân mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên.

Ngày 9/4, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông (tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vào ngày 6/4.

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác Ủy ban ATGTQG đến thăm gia đình nạn nhân Trần Tú Trân tại xã Long Điền.
Đoàn công tác Ủy ban ATGTQG đến thăm gia đình nạn nhân Trần Tú Trân tại xã Long Điền.

Tại gia đình các nạn nhân tử vong, ông Khuất Việt Hùng đã thay mặt Ủy ban ATGTQG gửi lời chia buồn, thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân. Tại đây, ông Hùng cũng trao hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGTQG cũng đã đến khảo sát khu vực xảy ra vụ tai nạn chìm tàu trên sông Gành Hào. Trao đổi với chính quyền địa phương, ông Khuất Việt Hùng đề nghị địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân đang còn mất tích.

Đoàn khảo sát cảng Gành Hào, nơi gần khu vực xảy ra tai nạn và nghe lãnh đạo địa phương trao đổi về vụ chìm tàu.
Đoàn khảo sát cảng Gành Hào, nơi gần khu vực xảy ra tai nạn và nghe lãnh đạo địa phương trao đổi về vụ chìm tàu.

Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ ở thị trấn Gành Hào cho biết, cho đến chiều ngày 9/4, mặc dù đã mở rộng khu vực tìm kiếm, tuy nhiên lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa tìm được nạn nhân mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên.

Tàu bị chìm trong Lễ hội Nghinh Ông vào ngày 6/4 ở Bạc Liêu.
Tàu bị chìm trong Lễ hội Nghinh Ông vào ngày 6/4 ở Bạc Liêu.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 6/4, trong quá trình diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải trên sông Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), chiếc tàu mang biển kiểm soát BL-933.22 do Doãn Văn Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở hơn 40 người đã bị chìm khi cách cửa biển Gành Hào hơn 1km

Vụ tai nạn đã làm hàng chục người bị thương phải nhập viện cấp cứu, 2 người tử vong và 1 người được cho là mất tích.

2 người tử vong là em Trần Tú Trân (17 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) và em Lê Ngọc Hân (16 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Nạn nhân mất tích là em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

Theo cơ quan chức năng huyện Đông Hải, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong sự quản lý của Ban tổ chức lễ hội.

Huỳnh Hải