Bạc Liêu:

Khởi tố vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông

(Dân trí) - Sáng ngày 8/4, tin từ UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông xảy ra vào ngày 6/4 khiến nhiều người thương vong.

Trao đổi với PV Dân trí lúc hơn 10 sáng nay (8/4), ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải - xác nhận, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành tạm giữ hình sự đối với Doãn Văn Nam (SN 1982, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Nam được xác định là tài công điều khiển chiếc tàu bị chìm trên sông Gành Hào vào ngày 6/4.

Trước đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện số 476/CĐ-TTg về việc tổ chức cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, nắm thông tin xác định các nạn nhân còn mất tích (nếu có) triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn kịp thời; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên kịp thời đối với các gia đình có người thân bị chết và cứu chữa, chăm sóc sức khỏe chu đáo đối với những người được cứu sống; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tàu bị chìm trên sông Gành Hào trong lễ hội Nghinh Ông vào ngày 6/4.
Tàu bị chìm trên sông Gành Hào trong lễ hội Nghinh Ông vào ngày 6/4.

Ba nguyên nhân có thể gây chìm tàu

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tô Minh Đương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải - cho biết, cơ quan công an tỉnh đang phối hợp cùng công an huyện khám nghiệm chiếc tàu bị tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến chiếc tàu bị chìm.

Giây phút con tàu chìm khiến 2 người chết, 1 người mất tích, hàng chục người bị thương (Nguồn: Facebook)

Theo ông Đương, qua một số hình ảnh được ghi lại cho thấy, đây là loại tàu (ghe) cào sim có lườn nhỏ, nên dễ chao đảo hơn so với một số loại tàu đánh bắt hải sản khác. Thời điểm trước khi chìm, có một nhóm thanh thiếu niên tham gia lễ hội hơi quá khích ở trên tàu. Ngoài ra, chiếc tàu này chạy ở giữa 2 tàu khác nên bị sóng của 2 tàu 2 bên dập vào liên tục, từ đó dẫn đến tàu bị lật rồi chìm xuống sông.

“Khu vực tàu bị chìm vẫn còn ở trong sông chứ nếu chìm ngoài khu vực biển thì hậu quả sẽ khó lường hơn”, ông Đương nhận định.

Cũng theo ông Đương, Ban tổ chức cũng không thể chuẩn bị đầy đủ áo phao, vật dụng cứu hộ ở các tàu do số lượng người tham gia là quá đông.

Khám nghiệm con tàu chìm.

Sáng nay 8/4, ngành chức năng địa phương và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nữ nạn nhân Lưu Thị Mỹ Duyên mất tích sau sự cố chìm tàu.

Trao đổi với PV Dân trí lúc hơn 9h sáng 8/4, bà Ong Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị trấn Gành Hào - cho biết, trong sáng nay, ngoài tìm kiếm ở khu vực sông, lực lượng sẽ có kế hoạch ra khu vực biển để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ông Bùi Minh Túy yêu cầu văn phòng UBND huyện bố trí người trực để tiếp nhận các thông tin về quá trình tìm kiếm. Ông Túy cũng yêu cầu khi tìm thấy thi thể nạn nhân Duyên, phải khám tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.


Em Lưu Thị Mỹ Duyên được cho là đã mất tích trong vụ chìm tàu.

Em Lưu Thị Mỹ Duyên được cho là đã mất tích trong vụ chìm tàu.

Huỳnh Hải