Đà Nẵng:

Chìm tàu cá, 3.000 lít dầu tràn ra biển

(Dân trí) - Một tàu cá ở Đà Nẵng đang neo đậu thì bị chìm khiến 3.000 lít dầu chủ tàu chuẩn bị để ra khơi bị tràn ra biển.

Tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở Đà Nẵng
Tàu cá bị chìm khi đang neo đậu ở Đà Nẵng

Đến 17h chiều 2/7, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn trên sông TP Đà Nẵng đã cứu hộ thành công tàu cá ĐNa 90266 do ông Lê Văn Xí (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tàu cá nói trên đang neo đậu ở khu vực cầu Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị chìm.


3.000 lít dầu chủ tàu chuẩn bị ra khơi tràn ra biển khi tàu gặp nạn

3.000 lít dầu chủ tàu chuẩn bị ra khơi tràn ra biển khi tàu gặp nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường cứu hộ cứu nạn. Do tàu cá có dấu hiệu bị rò rỉ nước ở hai bên mạn tàu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phải sau hơn 10 giờ đồng hồ, đến 17h chiều 2/7, tàu cá trên mới được cứu hộ thành công.

Theo chủ tàu Lê Văn Xí, lúc tàu gặp nạn, 3.000 lít dầu ông chuẩn bị để ra khơi đã tràn ra biển, thiệt hại ước tính 100 triệu đồng. Nguyên nhân tàu bị chìm có thể do các đối tượng cạo trộm hàu trên vỏ tàu vào ban đêm đã làm mối nối giữa các thanh gỗ trên vỏ tàu bị hở, khiến nước tràn vào tàu và nhấn chìm tàu.

Lực lượng chức năng đang tích cực thu gom lượng dầu tràn ra biển.

Tâm An