1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

“Chim mồi” đeo bám thanh tra giao thông, gây khó việc xử lý xe quá tải

Thanh Bình

(Dân trí) - Thanh tra giao thông tỉnh Hòa Bình trong quá trình kiểm tra đã bị nhiều xe “chim mồi” bám sát, gây khó cho việc xử lý xe quá tải trên địa bàn.

Lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT, Sở GTVT Hòa Bình) đang ra quân kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên một số tuyến đường trên địa bàn như: Quốc lộ 12B, Hồ Chí Minh... thuộc địa phận các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Sơn… Đây là những cung đường “nóng” ở Hòa Bình về tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thành thùng…

“Chim mồi” đeo bám thanh tra giao thông, gây khó việc xử lý xe quá tải - 1

Xe của lực lượng TTGT Hòa Bình (bìa phải) bị nhiều xe "chim mồi" bám sát gây khó cho việc xử lý xe chở quá tải.

Ngày 23/7, trong quá trình xe của đoàn thanh tra tuần tra từ quốc lộ 12B sang đường Hồ Chí Minh đã bị một đoàn xe ô tô con (được cho là xe “chim mồi” của xe chở quá tải) liên tục đeo bám. Trên đoạn đường dài, thanh tra giao thông đã không thể thoát khỏi sự bám sát ráo riết của cả chục chiếc xe “chim mồi” mang BKS 29C-582.xx, 29C-737.xx, 29C-71.xx… theo phía sau. 

Điều này khiến tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn vốn thường ngày tấp nập xe tải, nay trở nên vắng bóng. Cán bộ đoàn thanh tra giao thông cho biết, những chiếc xe “chim mồi” này đã “phím” cho các xe chở quá tải áp vào lề đường, nằm “án binh bất động” để tránh sự kiểm tra.

Trong nhiều giờ đồng hồ, đoàn xe “chim mồi” liên tục bám sát lực lượng thanh tra giao thông để theo dõi “nhất cử, nhất động'” của đoàn, khiến cho việc kiểm tra, xử lý các xe vi phạm về tải trọng trên cung đường trở nên khó khăn.

“Chim mồi” đeo bám thanh tra giao thông, gây khó việc xử lý xe quá tải - 2

Nhiều xe có dấu hiệu chở quá tải sau khi được "chim mồi" thông báo có TTGT kiểm tra đã đỗ sát vào bên đường để tránh bị kiểm tra.

Để tránh sự đeo bám gây khó này, lực lượng TTGT Hòa Bình sau đó đã phối hợp với lực lượng thanh tra của Chi cục QLĐB 1.6 để “cắt đuôi’’ đoàn xe “chim mồi”. 

Khi bỏ qua được sự đeo bám, chỉ sau ít sau đó tại Km448 trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận huyện Lương Sơn), TTGT tỉnh Hòa Bình đã phát hiện xe tải BKS 29C - 596.53 chở quá tải. Chiếc xe này của Doanh nghiệp tư nhân Dương Cần (có địa chỉ ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang trong quá trình lưu thông về hướng về Hà Nội. 

Bị lực lượng chức năng yêu cầu vào kiểm tra tải trọng, lái xe 29C - 596.53 liên tục chây ì, không hợp tác. Tài xế này liên tục gọi điện cho lãnh đạo công ty để “giải cứu”.

“Chim mồi” đeo bám thanh tra giao thông, gây khó việc xử lý xe quá tải - 3

Lực lượng Thanh tra giao thông tiến hành cân xe tải 29C - 596.53, phát hiện chở quá tải gần 200%.

Bằng sự kiên quyết, đoàn kiểm tra sau đó đã yêu cầu được lái xe, đưa xe lên bàn cân để kiểm tra. Kết quả kiểm tra, lực lượng TTGT phát hiện chiếc xe này chở quá tải gần 200%, sau đó đã lập biên bản xử lý. Tổng mức phạt mà chủ xe và lái xe bị xử lý là 48 triệu đồng.

Sở GTVT tỉnh Hoà Bình cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng TTGT đã lập biên bản vi phạm 611 trường hợp, tổng số tiền xử phạt gần 3,6 tỷ đồng, tước 194 GPLX. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an Hòa Bình) đã lập 1.008 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là hơn 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 69 phương tiện.