1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều tối nay có thể đưa thi thể bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để chiều tối nay hoặc sáng mai sẽ đưa thi thể bé trai mắc kẹt trong trụ bê tông lên mặt đất.

Trưa 18/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, theo báo cáo của Tổ điều hành cứu hộ, cứu nạn công trình cầu Rọc Sen, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để chiều tối nay hoặc sáng mai đưa thi thể bé trai lọt trụ bê tông lên mặt đất.

Theo lời ông Bửu, khi thi thể nạn nhân đưa lên mặt đất, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành công tác pháp y đại thể, sau đó bàn giao cho gia đình thực hiện các nghi thức mai táng theo truyền thống.

Nếu theo đúng tiến độ dự kiến, bé trai đã nằm dưới hố sâu gần 20 ngày.

Chiều tối nay có thể đưa thi thể bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất - 1

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để sớm đưa thi thể bé trai mắc kẹt trong trụ bê tông từ hôm 31/12/2022 lên mặt đất.

Trước đó, lúc 10h ngày 17/1, đội thi công đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông. Trong quá trình đào có sử dụng công nghệ để giữ ổn định thành vách.

Song song đó, đội cứu hộ gia công hệ khung đỡ và hàn nối 2 đoạn ống vách D2100 (mỗi đoạn ống dài 12m). Đến 16h cùng ngày, tổ điều hành đã thực hiện hạ ống vách D2100, dài 24m.

Chiều tối nay có thể đưa thi thể bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất - 2

Chiều qua, Tổ điều hành đã hạ ống vách thép 2100 xuống độ sâu 24m, bao quanh trụ bê tông - nơi cháu trai mắc kẹt.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.