Hà Nội:

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ

(Dân trí) - Lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện đường thủy lưu thông qua cầu Long Biên trong thời gian trục vớt quả bom. Những "người nhái" lặn xuống sông, móc quả bom vào dây tời trên tàu, từ đó di chuyển quả bom ra xa khu vực chân cầu, qua cầu Chương Dương.

Đang cẩu quả bom nặng gần 1,5 tấn dưới gầm cầu Long Biên lên bờ


Cận cảnh quả bom được phát hiện dưới chân cầu Long Biên.

Cận cảnh quả bom được phát hiện dưới chân cầu Long Biên.

15h24, quả bom đã được đưa lên bờ thành công. Trước mắt quả bom chưa được di chuyển đến vị trí hủy nổ. Khu vực để bom được phong tỏa kín, cấm mọi người ra vào.

Một cán bộ quân đội có mặt tại hiện trường cho biết, quả bom đã được đặt cố định và an toàn trên xe tải; dự tính khoảng 11h đêm nay sẽ được di chuyển tới nơi xử lý hủy nổ.

14h55: Xe tải cẩu đang cẩu quả bom nặng gần 1,5 tấn lên bờ.

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 2

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 3

14h45: Tàu lai dắt tiến sát gần bờ, quả bom đang được di chuyển lên bờ.

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 4
Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 5


Quả bom đang được di chuyển lên bờ.

Quả bom đang được di chuyển lên bờ.

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được đưa vào bờ

14h40: Quả bom được lai dắt về bãi bên bờ sông Hồng thuộc khu vực ngõ 142, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên. Tại đây đã có xe của lực lượng chức năng chờ sẵn, trong đó có một xe tải cẩu.

Khu vực này hiện được phong tỏa, cấm mọi người và phương tiện ra vào.

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 7


Xe của lực lượng chức năng chờ sẵn.

Xe của lực lượng chức năng chờ sẵn.


Khu vực dự tính đưa bom lên bờ đã được phong tỏa.

Khu vực dự tính đưa bom lên bờ đã được phong tỏa.

14h26, tàu đang tiếp tục lai dắt quả bom qua cầu Chương Dương.


Lai dắt bom về phía Nam, qua cầu Chương Dương.

Lai dắt bom về phía Nam, qua cầu Chương Dương.

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 11

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 12

14h14, quả bom được di chuyển ra xa khúc sông giữa cầu Chương Dương và cầu Long Biên. Như vậy quả bom đã được lai dắt đi gần 100m so với vị trí ban đầu.

14h07, sau khi đã được móc nối với dây tời, quả bom đang được di chuyển ra khỏi khu vực chân cầu.


Quả bom đang được lai dắt.

Quả bom đang được lai dắt.

14h, theo quan sát của PV ở hiện trường, mặc dù lực lượng chức năng đã chủ động điều tiết song lượng người tập trung trên thành cầu vẫn khá đông, khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ.

Những "người nhái" lặn xuống kéo quả bom móc vào dây tời trên tàu.


Người nhái đã lặn xuống kéo quả bom lên.

"Người nhái" đã lặn xuống kéo quả bom lên.


Cảnh sát đường thủy ngăn tàu thuyền của dân đi vào khu vực cấm.

Cảnh sát đường thủy ngăn tàu thuyền của dân đi vào khu vực cấm.


Hai con tàu đang tiếp cận vị trí quả bom.

Hai con tàu đang tiếp cận vị trí quả bom.


Hai tàu đang tiếp cận vị trí quả bom.

Hai tàu đang tiếp cận vị trí quả bom.

13h45, một tàu quân sự và một tàu của lực lượng chức năng đang tiếp cận vị trí có quả bom. Phía trên cầu Long Biên chưa cấm các phương tiện đường bộ song các lực lượng chức năng đã chốt trực để điều tiết giao thông, giải tán các đám đông đứng trên thành cầu xem trục vớt bom.

Công tác trục vớt bom đã chính thức được tiến hành.


Thợ lặn chuẩn bị sẵn sàng.

Thợ lặn chuẩn bị sẵn sàng.

13h, rất đông người đi đường tập trung trên cầu Long Biên để xem lực lượng chức năng trục vớt quả bom.


Khá đông người dân tập trung trên cầu.

Khá đông người dân tập trung trên cầu.

12h30, ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 (Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết, lực lượng chức năng bắt đầu cấm phương tiện đường thủy qua cầu Long Biên.

Sáng nay (28/11), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng đội Thanh tra - an toàn số 2 (Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết, tối qua (27/11), đơn vị này đã nhận được thông tin đầu giờ chiều nay (28/11), lực lượng chức năng sẽ tiến hành trục vớt quả bom gần trụ cầu Long Biên để mang đi xử lý.

Cũng theo ông Khiết, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tạo thuận lợi nhất cho công việc trục vớt bom, khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cấm tất các phương tiện đường thủy lưu thông qua cầu Long Biên.

Còn theo đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, trong quá trình lực lượng chức năng trục vớt quả bom nói trên, sẽ cấm cả các phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 11h ngày hôm nay (28/11), tại khu vực cầu Long Biên, mọi hoạt động đi lại của người dân dưới sông và trên cầu vẫn diễn ra bình thường.

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 20

Quả bom "ngủ quên" dưới cầu Long Biên được cẩu lên bờ - 21

Lúc 11h ngày 28/11, mọi hoạt động trên cầu Long Biên và dưới sông Hồng vẫn diễn ra bình thường.
Lúc 11h ngày 28/11, mọi hoạt động trên cầu Long Biên và dưới sông Hồng vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, theo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, ngày 16/11, khi nhận được tin báo của người dân phát hiện "vật thể lạ" nghi là bom, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra hiện trường khu vực luồng (Tứ Liên - Trung Hà) nơi có vật chướng ngại gần trụ P13 cầu Long Biên - sông Hồng.

Vị trí phát hiện quả bom. (Ảnh: Toàn Vũ).
Vị trí phát hiện quả bom. (Ảnh: Toàn Vũ).

Ông Nguyễn Văn Bán - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa - cho biết, địa điểm phát hiện vật chướng ngại là Km183+000 sông Hồng, luồng bên phải, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội. Vật chướng ngại có đường kính từ 0.5 - 0.6m, chiều dài hơn 2m, cao trình -4.0m.

Sáng 26/11, Bộ Bộ tư lệnh Công binh đã cử lực lượng người nhái lặn xuống dòng sông Hồng ở khu vực chân cầu Long Biên (Hà Nội) để xác minh một vật thể lạ nghi là bom. Sau khi kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng, đơn vị này cho biết, đó chính xác là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Nguyễn Dương - Trần Thanh - Toàn Vũ