Chiều cuối năm, hoa, cây cảnh đua nhau “xả hàng”

(Dân trí) - Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, trong khi lượng hoa, cây cảnh vẫn còn nhiều, buộc người bán phải “xả hàng” để kịp về ăn Tết.

Hoa, cây cảnh đua nhau “xả hàng” ngày cuối năm

Chiều cuối năm, ngày 7/2 (tức 29 Tết), không khí mua bán tại chợ hoa Đà Nẵng nhộn nhịp hơn hẳn những ngày qua. Với tâm lý đợi đến ngày cuối cùng của năm đi mua cho rẻ nên chiều 29 Tết nhiều người mới đi mua hoa, cây cảnh. Người bán cũng không còn nhiều thời gian nữa khi thời khắc giao thừa đang cận kề buộc phải “xả hàng”, giảm giá mong bán hết hàng kịp về ăn Tết.


Những chậu mai bon sai xả hàng

Những chậu mai bon sai xả hàng

Anh Lê Nguyễn Minh Tiến (trú Sa Đéc, Đồng Tháp) cùng nhóm bạn bán mai bon sai tại chợ hoa Đà Nẵng cho biết, anh đưa 3.000 chậu mai ra đây bán. Những ngày vừa qua, anh đã bán được khoảng 2.000 chậu, hiện còn khoảng 1.000 chậu nữa. Mấy ngày trước, mỗi chậu mai bon sai có giá 450 – 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, chiều nay xả hàng, giảm giá đồng loạt xuống còn 150 ngàn đồng/chậu.

Tất cả đều có giá 150 ngàn đồng/chậu
Tất cả đều có giá 150 ngàn đồng/chậu

“Xả hàng, bán lỗ chỉ mong bán hết sớm để còn về nhà ăn Tết, chứ không phải ăn Tết ở Đà Nẵng thì buồn lắm”, anh Tiến nói.

Không chỉ những chậu mai của anh Tiến giảm giá mà hầu hết những loại hoa, cây cảnh khác đều giảm giá.

Anh Nguyễn Văn Thảo (trú tại Đà Nẵng) người bán hoa ly tại chợ hoa Đà Nẵng cho biết: “Mấy hôm trước mỗi chậu ly này có giá từ 200 – 250 ngàn đồng/chậu. Bây giờ chỉ bán 150 ngàn đồng/chậu. Chấp nhận bán đổ, bán tháo để về mà ăn Tết”.

Khiến cho chợ hoa nhộn nhịp hơn hẳn những ngày qua
Khiến cho chợ hoa nhộn nhịp hơn hẳn những ngày qua


Hai bạn trẻ này vui mừng vì đã mua được hai chậu thược dược ưng ý về trưng Tết .

Hai bạn trẻ này vui mừng vì đã mua được hai chậu thược dược ưng ý về trưng Tết .

Tại chợ Hoa xuân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng có nhiều mặt hàng cây cảnh được các tiểu thương giảm giá, xả hàng trước đêm giao thừa.

Các chậu mai được giảm giá vào chiều cuối năm
Các chậu mai được giảm giá vào chiều cuối năm

Anh Nguyễn Tiến Dũng – tiểu thương bán quất cảnh cho biết: “Giờ chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa mà quầy hàng của tôi còn khoảng 30 chậu quất nữa nên dự tính sẽ giảm giá từ 30 – 50% để bán cho nhanh hết, còn về nhà đón giao thừa với gia đình”.

Đồ gỗ mỹ nghệ xả hàng.
Đồ gỗ mỹ nghệ xả hàng.

Khánh Hồng - Thúy Diễm

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016