1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Chiếm hơn 10ha đất đầm Đông Hồ, một phụ nữ bị phạt nửa tỷ đồng

Bảo Trân

(Dân trí) - Do lấn chiếm hơn 10ha tại khu vực đầm Đông Hồ, bà Lữ Minh Hạnh bị phạt 500 triệu đồng. Đồng thời bà Hạnh còn phải nộp lại gần 30 triệu đồng thu bất hợp pháp sau khi chiếm đất.

Ngày 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 500 triệu đồng với một trường hợp lấn chiếm đất ở đầm Đông Hồ , TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Trường hợp bị xử phạt là bà Lữ Minh Hạnh (ngụ TP Hà Tiên). 

Theo quyết định xử phạt, bà Hạnh chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích hơn 10ha, thuộc địa chỉ tổ 9, khu phố 5, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên.

Chiếm hơn 10ha đất đầm Đông Hồ, một phụ nữ bị phạt nửa tỷ đồng - 1

Đầm Đông Hồ (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) là một trong những đầm nước mặn tự nhiên lớn nhất vùng ĐBSCL (Ảnh: Phương Vũ).

Ngoài xử phạt 500 triệu đồng, Chủ tịch UBND tỉnh buộc bà Hạnh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đã chiếm. Đồng thời, bà này còn phải nộp lại hơn 29 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp sau khi chiếm đất.

Theo UBND TP Hà Tiên, qua kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực đầm Đông Hồ, tổ công tác phát hiện 4 trường hợp chiếm đất sử dụng với diện tích gần 30ha và đã lập hồ sơ hoàn chỉnh chuyển Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt 3 trường hợp gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên chiếm diện tích gần 7ha; ông Lê Văn Phương Linh chiếm diện tích hơn 7ha và bà Lữ Mỹ Hạnh chiếm hơn 10ha.

Còn lại một trường hợp chiếm gần 6ha, UBND phường Đông Hồ đang làm việc, xác định thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định.

Đầm Đông Hồ (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) có diện tích hơn 1.300ha, là một trong những đầm nước mặn tự nhiên lớn nhất vùng ĐBSCL. Thời gian gần đây, tình trạng tự ý vào "xí phần" tại đầm này đã làm ảnh hưởng đến giá trị tài nguyên thiên nhiên, gây bức xúc dư luận.