Nghệ An:

Chị tử vong, em nguy kịch sau tiếng nổ lớn

(Dân trí) - Sau tiếng nổ lớn, mái nhà bị thổi tung, một nạn nhân tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Thông tin từ UBND thị trấn Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến 2 người thương vong.

Chị tử vong, em nguy kịch sau tiếng nổ lớn - 1
Mái tôn bị thổi tung, biến dạng sau vụ nổ.

Báo cáo ban đầu cho thấy, vào khoảng 9h ngày 14/7, người dân quanh khu vực dãy ki ốt làm nghề bánh đa thuộc khối 7 thị trấn Đô Lương nghe một tiếng nổ lớn. Người dân chạy ra và phát hiện toàn bộ phần mái lợp tôn của ki ốt bà Võ Thị Hiền bị thổi tung. Trong ốt và khu vực sân nhiều mảnh vỡ tung tóe. Con gái bà Hiền 23 tuổi được phát hiện tử vong tại chỗ, người em trai 18 tuổi bị thương.

Chị tử vong, em nguy kịch sau tiếng nổ lớn - 2
Nhiều vật dụng bị thổi bay xa hàng chục mét.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên các con bà Hiền đang gỡ bánh đa ra khỏi băng chuyền. Nhiều khả năng là do nồi hơi phục vụ cho việc làm bánh phát nổ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị trấn Đô Lương phối hợp với Công an huyện đã có mặt bảo vệ hiện trường. Đến trưa cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm để phục vụ điều tra.

Hoàng Lam