1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Chi cục Thuế huyện “ém” hơn 16 tỉ đồng tiền thuế

Thu tiền thuế không nộp đầy đủ vào kho bạc, áp giá tính thuế sai gây thất thoát hàng trăm triệu đồng, nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có dấu hiệu bất thường... Đó là những sai phạm tại Chi cục Thuế huyện Cần Giờ, TPHCM vừa bị phát hiện.

Từ năm 2003-2006, Chi cục Thuế (CCT) Cần Giờ đã cố tình không nộp hết số tiền thu được từ tiền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ vào kho bạc theo qui định chung mà chủ động chậm nộp và “ém” lại như một cách “lập quĩ riêng”.

Cụ thể, trong năm 2003, số tiền “ém” lại gần 219 triệu đồng, năm 2004 con số này gần 1,6 tỉ đồng, năm 2005 vọt lên gần 9,5 tỉ đồng, tám tháng của năm 2006 là 5,4 tỉ đồng. Qua bốn năm, CCT Cần Giờ đã chậm nộp tổng số tiền 16,7 tỉ đồng/26 tỉ đồng thu được. Nếu áp mức lãi suất cho vay 1%/tháng thì khoản tiền lãi từ số tiền chậm nộp là rất nhiều.

Theo một số nguồn tin ban đầu (đang được cơ quan điều tra làm rõ), khoản tiền “ém” lại được sử dụng vào mục đích mua bán bất động sản và những mục đích cá nhân khác.

Bước đầu, cơ quan chức năng huyện Cần Giờ xác định chủ trương chậm nộp tiền là từ lãnh đạo CCT, gồm bà Đoàn Thị Xuyến (chi cục trưởng) và ông Nguyễn Đình Hòa (chi cục phó). Mặc dù đã được tổ nghiệp vụ tổng hợp của chi cục nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở nhưng các ông bà này vẫn cứ duy trì sai phạm cho đến khi bị thanh tra.

Qua kiểm tra 112 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan kiểm tra cho biết CCT Cần Giờ đã tính thuế sai (áp dụng các văn bản đã hết hiệu lực pháp luật) làm thiệt hại ngân sách nhà nước 436 triệu đồng.

Ngoài ra, theo đơn tố cáo của một cán bộ trong CCT Cần Giờ, có nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang thổ cư thay vì phải áp bảng giá đất mới, lãnh đạo CCT lại “duyệt” cho áp dụng bảng giá đất cũ, gây thất thoát tiền tỉ.

Ngoài hai hồ sơ của hai hộ P.T.B. và B.N.T., trong số nhiều hồ sơ sai phạm đã được Cục Thuế TPHCM thanh tra và kết luận CCT Cần Giờ “chưa tính thu lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất”, mới đây cán bộ thuế Cần Giờ còn phát hiện một hồ sơ khác với số tiền thất thu hơn 1,7 tỉ đồng. Điều đáng nói là hồ sơ này có liên quan đến ông Nguyễn Đình Hòa.

Công an huyện đã vào cuộc điều tra những sai phạm tại CCT Cần Giờ. Trước đó, cơ quan chức năng Cần Giờ cũng đã phát hiện có sự “dễ dãi” của CCT Cần Giờ đối với Công ty TNHH XNK thủy sản Quốc My (trụ sở tại ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa) khi cho qua nhiều hóa đơn không đúng thực tế, hóa đơn không có người bán hàng...

Theo Lê Anh Đủ
Tuổi Trẻ