Chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ cầu may đầu năm mới

(Dân trí) - Sáng mùng 3 Tết, hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) để đi lễ đầu năm, thời tiết nắng nóng, số lượng người đổ về ngày một đông khiến cho khuôn viên Phủ Tây Hồ ngột ngạt, quá tải. Nhiều người không thể đặt lễ ở ban thờ mà phải đặt ở ngoài rồi vái vọng vào bên trong.

Chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới
phu tay ho10.JPG

Theo nghi nhận sáng mùng 3 Tết, nhiều người tranh thủ những ngày tết để đi lễ Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) vào dịp đầu năm mới. 

phu tay ho12.JPG

Thời tiết Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên đến 30 độ c, việc đi chơi, đi lễ đầu năm gặp nhiều khó khăn.

phu tay ho3.JPG

Phía trong Phủ Tây Hồ luôn tấp nập người đến dâng hương, lễ vật cầu may.

phu tay ho1.JPG

Số lượng người đi lễ đông dẫn đến khuôn viên cả trong và ngoài Phủ Tây Hồ luôn "nghẹt thở".

phu tay ho7.JPG

Bảo vệ Phủ Tây Hồ luôn phải túc trực để rút chân hương.

phu tay ho5.JPG

Nhiều người phải đặt lễ bên ngoài rồi vái vọng vào trong.

phu tay ho8.JPG

Lễ vật được đưa lêo cao để đảm bảo an toàn.

phu tay ho9.JPG

Tiền lẻ vẫn là một thứ không thể thiếu mỗi lần đi lễ của người dân Việt Nam.

phu tay ho15.JPG

Người đi lễ thì đông nhưng không phải ai cũng có nhu cầu viết sớ. Hàng ông đồ ngồi trước cổng vào Phủ Tây Hồ khá ảm đạm.

phu tay ho14.JPG

Ông đồ vắng khách.

phu tay ho6.JPG

Càng về trưa lượng người đến lễ càng tăng.

Trọng Trinh

Dòng sự kiện: Xuân Kỷ Hợi 2019