Chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(Dân trí) - Người được hưởng chế độ là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Bộ Quốc phòng mới ban hành văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Đối tượng áp dụng là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng,...
Thông tư nêu rõ, những người đang hưởng chế độ hưu trí; người phản bội, đầu hàng địch; vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân; xuất cảnh ra nước ngoài bất hợp pháp; xuất cảnh và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; đã hưởng chế độ trợ cấp một lần,... sẽ không được hưởng chế độ.
Theo Bộ Quốc phòng, cách tính thời gian hưởng chế độ là thời gian công tác thực tế trong quân đội từ khi nhập ngũ đến khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành.
Cách tính thời gian hưởng chế độ là thời gian công tác thực tế trong quân đội từ khi nhập ngũ đến khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Bộ Quốc phòng cho biết, những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, tính theo số năm công tác thực tế.
Mức hưởng cụ thể từ ngày 1/1/2009 đến ngày 30/4/2009, đối với người đủ 15 năm đến dưới 20 năm từ 690.000 đồng/tháng đến 828.000 đồng/tháng.
Từ ngày 1/5/2009 đến 30/4/2010, mức trợ cấp hàng tháng đối với người đủ 15 năm đến dưới 20 năm từ 724.000 đồng/tháng đến 869.000 đồng/tháng.
Từ ngày 1/5/2010, mức trợ cấp hàng tháng đối với người đủ 15 năm đến dưới 20 năm từ 813.614 đồng/tháng đến 976.336 đồng/tháng.
Từ ngày 1/5/2011, trở đi mức trợ cấp hàng tháng điều chỉnh tăng thêm 13,7%, cụ thể những người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm nhận trợ cấp từ 925.079 đồng/tháng đến 1.110.094 đồng/tháng.
Đối với chế độ trợ cấp một lần, Bộ Quốc phòng cho biết, những người có thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần là 2 triệu đồng.
Những người có thời gian công tác thực tế trong quân đội trên 2 năm, năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 600.000 đồng.
Mức trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:
Mức hưởng = 2.000.000 đồng + [(số năm được tính hưởng - 2 năm) x 600.000 đồng].
Bộ Quốc phòng đưa ra ví dụ về ông Trần Văn D. nhập ngũ tháng 3/1968, phục viên về địa phương tháng 2/1977.
Cách tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với ông Trần Văn D. như sau: Thời gian từ tháng 3/1968 đến tháng 2/1977 là 9 năm, chế độ được hưởng là:
2.000.000 đồng + [(9 năm - 2 năm) x 600.000 đồng] = 6.200.000 đồng.
Theo Bộ Quốc phòng, kinh phí chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng do nguồn ngân sách Trung ương bảo đảm.
Hồ sơ đối với những người hưởng chế độ gồm: Quyết định phục viên, xuất ngũ, lý lịch quân nhân, bản trích yếu 63; sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ; phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ; lý lịch đảng viên (nếu có); giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ,...