TPHCM:

Chạy vào làn ô tô, người đi xe máy bị tông chết

(Dân trí) - Dù xa lộ Hà Nội (XLHN) đã lắp dải phân cách cứng chia làn giữa ô tô và xe máy nhưng 2 nam công nhân vẫn liều lĩnh chạy xe máy vào làn ô tô, dẫn đến va chạm với xe container, khiến 1 người tử vong...

Khoảng 7h sáng nay (23/9), anh Nguyễn Công Th. (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai chở theo anh Nguyễn Văn Tr. (31 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, cả 2 cùng làm công nhân xây dựng) chạy trên XLHN (hướng từ Suối Tiên vào Thủ Đức).


Hai nam công nhân liều lĩnh chạy xe máy vào làn đường ô tô và xảy ra tai nạn khiến 1 người tử vong.

Hai nam công nhân liều lĩnh chạy xe máy vào làn đường ô tô và xảy ra tai nạn khiến 1 người tử vong.

Điều đáng nói là toàn tuyến xa lộ này đã lắp dải phân cách cứng chia làn giữa ô tô và xe máy nhưng cả 2 vẫn liều lĩnh lưu thông vào làn ô tô tấp nập xe tải, xe container.

Khi còn cách ngã tư cầu vượt nút giao thông Thủ Đức khoảng 500m (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), xe máy đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo container BKS 51C - 227.98, lưu thông cùng chiều.

Do chạy với tốc độ cao nên hai nam thanh niên đã không xử lý được, lao vào dải phân cách bằng bê tông. Hậu quả, anh Tr. ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh Th. bị thương nhẹ. Riêng chiếc xe máy bị vỡ nát, chiếc xe đầu kéo container dừng lại cách đó gần 100m.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC 67, Công an TPHCM) và Đội Xử lý tai nạn giao thông Công an quận Thủ Đức có mặt điều tiết phân luồng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, dù lực lượng CSGT thường xuyên tăng cường xử lý hành vi lưu thông vào làn đường ô tô đối với xe máy nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn cố tình vi phạm; đây là mối đe doạ về ATGT cho chính bản thân họ và những người khác.

Đăng Lê