Huế:

Cháy trụi nhà nấu dầu tràm, 1 giờ chật vật với lính cứu hoả

(Dân trí) - Khoảng 19h tối ngày 29/4, tại cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất tinh dầu Kim Vui, Lô B2 Khu quy hoạch Hồ Đắc Di, Thành Phố Huế đột ngột phát cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tham gia cứu chữa. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất Kim Vui đang chứa nhiều tinh dầu tràm nên ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo ra nhiều khói ngạt gây nhiều khó khăn cho công tác cứu chữa.

Cảnh sát chữa cháy dập lửa trong cơ sở dầu tràm
Cảnh sát chữa cháy dập lửa trong cơ sở dầu tràm

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, với nhiều nỗ lực, ngọn lửa được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khống chế, không để cháy lan, cháy rộng.

Vụ cháy may mắn chỉ gây thiệt hại về tài sản, không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cơ sở dầu tràm Kim Vui bị cháy trong đêm
Cơ sở dầu tràm Kim Vui bị cháy trong đêm

Ngô Phương - Đại Dương