1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy Tổng lãnh sự quán Indonesia do chập điện

(Dân trí) - Ngày 13/9, trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó phòng tham mưu Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tại Tổng lãnh sự quán Indonesia (18 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1) tối 12/9 là do chập điện.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/chay-lon-tai-tong-lanh-su-quan-indonesia-942772.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Cháy lớn tại Tổng lãnh sự quán Indonesia</b></a>

Trung tá Trưởng thông tin, lúc 21h hôm qua 12/9, đơn vị nhận tin báo cháy xảy ra ở Tổng lãnh sự quán Indonesia tại số 18 Phùng Khắc Khoan, nên điều lực lượng PCCC quận 1 xuống hiện trường dập lửa. Sau đó đơn vị có điều thêm lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 xuống hỗ trợ. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy xảy ra ở Tổng lãnh sự quán Indonesia

Hiện trường vụ cháy xảy ra ở Tổng lãnh sự quán Indonesia
Cũng theo trung tá Trưởng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một số bàn ghế, giấy tờ, nội thất, thiết bị văn phòng với diện tích khoảng 40 m2 trên tầng 3 của căn nhà Tổng lãnh sự quán Indonesia. Ngoài ra, phần đầu ô tô 4 chỗ để dưới tầng trệt cũng bị cháy sém do tàn lửa từ tầng trên rơi xuống.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện ở phòng làm việc rồi cháy lan sang các vật dụng gần đó. Rất may không có thương vong về người.
Như Dân trí đã đưa tin, tối 12/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Tổng lãnh sự quán Indonesia khiến hàng trăm người dân sống xung quanh nháo nhào tháo chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1, quận 3 đã điều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đám cháy được khống chế  ngay sau đó nhưng phải đến 23h cùng ngày, người dân quanh khu vực mới được trở về nhà.

Đình Thảo